TP.HCM: Mưa lớn, sấm chớp liên hồi, gió quật ngã cả xe ba gác

Bảo Bình |

Mưa lớn kéo dài hàng tiếng đồng hồ kèm theo giông tố, sấm sét tại Sài Gòn khiến người đi đường vội vã tìm chỗ trú ẩn.

Theo ghi nhận của báo Người lao động, mưa to bắt đầu xuất hiện vào khoảng 17h45 chiều 18/11 tại nhiều quận, huyện tại TP HCM. Trong đó, các quận 3, quận Phú Nhuận, quận Gò Vấp, quận Thủ Đức, quận 7, quận 8,... mưa rất lớn.

TP.HCM: Mưa lớn, sấm chớp liên hồi, gió quật ngã cả xe ba gác - Ảnh 1.

Người đi đường cố gồng tay lái để không bị ngã. Ảnh: Người lao động

 Tại khu vực quận 7 mưa to đến mức nhiều phương tiện ô tô chỉ có thể nhìn thấy nhau ở khoảng cách gần, xe gắn máy di chuyển khó khăn. 

Gió giật mạnh cũng khiến nhiều cánh cửa ở căn tin KTX Khu B- Đại học Quốc gia TP HCM bị xô ngã, bàn ghế lăn lóc từ trong nhà ra đến ngoài sân.

TP.HCM: Mưa lớn, sấm chớp liên hồi, gió quật ngã cả xe ba gác - Ảnh 2.

Gió giật mạnh khiến cửa, đồ đạc bị xô ngã ở KTX Khu B - Đại học Quốc gia TP HCM (Ảnh: FB Phước Đại Phan)

Theo ghi nhận trên báo thanh niên, một chiếc xe ba gác máy chở đồ cho một khu ăn uống tại trường này cũng bị gió mạnh quật ngã ra giữa đường đi.

TP.HCM: Mưa lớn, sấm chớp liên hồi, gió quật ngã cả xe ba gác - Ảnh 3.

Mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến một cây cổ thụ nằm trên đường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM bật gốc đè lên đường dây điện và mái tôn nhà dân. Ảnh: Tiền phong

Trận mưa như trút trước bão số 14 tại Sài Gòn. Nguồn: Vietnamnet

Theo dự báo từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 16h, tâm bão cách bờ biển các tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận khoảng 400 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm mạnh cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 11.

Vùng gió mạnh do bão trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 150 km về phía bắc, 100 km về phía nam tính từ vùng tâm bão.

photo-1

Vị trí và đường đi của bão. Ảnh: NCHMF.

Trong đêm nay và rạng sáng mai, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20-25 km. Đến 4h ngày 19/11, tâm bão ngay trên vùng biển các tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/h), giật cấp 12.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại