TP.HCM: Mâu thuẫn với vợ, U50 đốt nhà cha mẹ vợ

Minh Toàn |

Mâu thuẫn gia đình nên chị Trâm và con nhỏ về nhà ngoại. Kiệt mang 20 lít chất lỏng tới nhà cha mẹ vợ đốt định giết cả gia đình vợ.

Ngày 7/12, Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đang tiến hành điều tra 1 vụ hỏa hoạn khiến nhiều người trong 1 gia đình bị thương và nhiều tài sản bị thiêu rụi trên địa bàn.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc là của bà Nguyễn Thị Vàng (61 tuổi, ngụ tổ 9, khu phố 6, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức). Hiện Công an đang tiến hành truy xét nghi can chính gây ra vụ việc là Đào Anh Kiệt (47 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) cũng là con rể của gia đình bà Vàng.

Theo thông tin ban đầu, chị Quách Ngọc Trâm (35 tuổi) và Kiệt là vợ chồng, có với nhau 1 người con. Trong cuộc sống, cả 2 thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cự cãi nhiều lần với nhau.

Chị Trâm quyết định ly thân với Kiệt và dọn về nhà cha mẹ ruột của mình ở khu phố 6, P.Linh Đông để sinh sống.

Hằng ngày, chị Trâm đi làm kiếm tiền để nuôi con cùa mình. Kiệt tìm nhiều cách liên hệ với vợ và từng tìm tới năn nỉ chị Trâm quay trở về sống với Kiệt như trước nhưng chị nhất quyết không đồng ý.

Khoảng 0h ngày 6/12, anh Trần Quốc Việt (30 tuổi, ngụ khu phố 6, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức) đang đứng trước nhà mình thì phát hiện Kiệt điều khiển xe máy Dream chở theo 1 bình loại 20 lít chứa chất lỏng đi trên đường.

Khi vừa tới ngôi nhà của bà Vàng, Kiệt dừng xe rồi ném bình chất lỏng trên vào nhà bà. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội. Anh Việt hô hoán cho mọi người thì Kiệt vội vàng lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Người dân địa phương tiến hành dập lửa và cứu những người trong ngôi nhà gồm có: bà Vàng, chị Trâm, cháu Đào Ngọc Trân (13 tuổi, con chị Trâm), anh Đỗ Thanh Kiệt (21 tuổi, con bà Vàng) và anh Phạm Tuấn Anh (21 tuổi, cháu bà Vàng) ra ngoài đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường, ngôi nhà bị ngọn lửa thiêu rụi. Ba chiếc xe máy, 1 chiếc xe đạp ở phòng khách bị cháy hoàn toàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại