TP.HCM: Bé trai 10 tuổi bị nắp cống đè chết khi chơi đùa

Minh Toàn |

Tối ngày 24/6, Công an quận 12, TP.HCM cho biết, đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng điều tra nguyên nhân bé trai tử vong ở khu vực.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h30' cùng ngày, bé Hoàng Nam (10 tuổi, ngụ quận 12) rủ các bạn đi ra chơi ở khu đất trống chứa vật liệu xây dựng để đúc nắp cống ở cuối đường TTH 21, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM. Tuy nhiên, do các bạn ngủ trưa chưa dậy nên em Nam đã ra ngoài bãi đất để chơi một mình.

Trong khi leo trèo lên phần nắp cống được đúc thành phẩm tại khu đất, do bất cẩn nên Nam bị nắp cống đè lên người ngất tại chỗ không ai hay biết.

Đến 15h cùng ngày, một bé trai đi ngang qua khu vực bãi đất phát hiện nên đã chạy lại kiểm tra và báo cho cha mẹ của bé Hoàng Nam. Gia đình và người dân địa phương chạy lại lấy nắp cống lên và đưa bé Hoàng Nam đi cấp cứu nhưng bé đã tử vong.

TPHCM: Bé trai chết thảm khi vui chơi ở bãi đất trống chứa nhiều nắp cống - Ảnh 1.

Khu vực xảy tra vụ việc.

Nhận tin báo, Công an quận 12 cùng các đơn vị nghiệp vụ công an quận 12 có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến 21h30' cùng ngày, thi thể bé Hoàng Nam được đưa về nhà để gia đình lo hậu sự. Người thân của bé trai có mặt gào khóc thảm thiết. Người mẹ của em Hoàng Nam vì thương con nên ngất xỉu nhiều lần.

Người dân địa phương cho biết, khu đất trống do 1 công ty xây dựng xây nắp cống tại khu vực từ cách đây vài tháng. Nhưng công ty không rào chắn nên các em nhỏ ở khu vực thường chơi đùa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại