TP HCM: Truy xét nhóm đối tượng dùng mã tấu chém người trên phố

Minh Toàn |

Khi Cường và Khanh đang dọn dẹp ki ốt để đóng cửa thì nhóm đối tượng 6 người đi xe máy lao vào dùng mã tấu chém khiến 2 nạn nhân gục ngã.

Ngày 10/12, Công an Q.11, TP.HCM cho biết, đang tiến hành điều tra truy xét 1 nhóm đối tượng gồm 4 thanh niên và 2 phụ nữ gây ra vụ hỗn chiến khiến 2 nạn nhân trọng thương trên địa bàn.

Theo đó, bà Trần Thị Tuyết Nga (38 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) chủ ki ốt số 4 đường Nhật Tảo, P.7, Q.11 có mâu thuẫn chuyện tiền bạc với bà Nguyễn Thanh Mai (40 tuổi, ngụ Q.4).

Khoảng 18h ngày 7/12, bà Mai cùng với con gái là Lưu Tuyết Nhi (19 tuổi) và 1 người tên là Huy (chưa rõ lai lịch) đến ki ốt của bà Nga để giải quyết. Gặp nhau cả 2 nói chuyện một lúc thì xảy ra mâu thuẫn cự cãi lớn tiếng với nhau.

Lúc này, cháu của bà Nga là Trần Quốc Cường (15 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) chạy đến căn ngăn. Thấy vậy Nhi cầm 1 chiếc ly nhựa ném vào mặt Cường. 

Tiếp đó, Huy dùng vật nhọn chạy tới đâm vào tay Cường gây thương tích. Do được mọi người can ngăn nên bà Mai, Nhi và Huy rời khỏi hiện trường.

Khoảng 20h cùng ngày, Cường và anh Trần Tuấn Khanh (em ruột bà Nga, 36 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) đang dọn dẹp đóng cửa ki ốt trên đường Nhật Tảo.

Bất ngờ, có 1 nhóm thanh niên gồm 4 nam, 2 nữ điều khiển xe máy chạy tới cầm theo mã tấu xông vào chém tới tấp Cường, anh Khanh. Cả 2 nạn nhân hô hoán cho mọi người và bị chém gục tại chỗ.

Thấy người dân địa phương chạy ra, nhóm đối tượng nhanh chóng leo lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ngay sau đó.

Nhận được tin báo, Công an Q.11 có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Tại hiện trường, Công an thu giữ nhiều tang vật gồm: 1 cây ba trắc, 3 ống kim loại, 1 ống kim loại 3 khúc...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại