TP HCM: Nguyên nhân 2 nhóm côn đồ hỗn chiến tại bệnh viện, 4 người thương vong

Minh Toàn |

Nguyên nhân vụ hỗn chiến tại bệnh viện ở Sài Gòn khiến 4 người thương vong được xác định là chỉ từ mâu thuẫn xích mích nhỏ.

Ngày 30/10, Công an quận Phú Nhuận đã hoàn tất hồ sơ ban đầu vụ giết người và cố ý gây thương tích chuyển giao các đối tượng và tang vật cho phòng CSĐTTP về TTXH (PC45), Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

TP HCM: Nguyên nhân 2 nhóm côn đồ hỗn chiến tại bệnh viện, 4 người thương vong - Ảnh 1.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh : M.T

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 27/10, H cùng với 1 số đối tượng khác đang ngồi chơi trước tiệm game số 241A đường Hoàng Hoa Thám, phường 5, quận Phú Nhuận. Lúc này, Trần Ngọc Thiện (SN 1985, ngụ phường 4, quận Phú Nhuận, là chủ tiệm game) đi về tới tiệm.

Thấy nhóm thanh niên tụ tập trước quán, Thiện lớn tiếng đuổi nhóm H đi nên xảy ra cự cãi lớn tiếng. Sau đó, nhóm H kéo nhau bỏ đi. Nghĩ nhóm của H sẽ quay lại nên Thiện vào trong gọi thêm bạn chuẩn bị hung khí sẵn để hỗn chiến.

Đến 0h ngày 28/10, Thiện cùng với nhóm bạn ngồi nhậu trước tiệm game thì nhóm H xuất hiện. Vừa tới nơi, nhóm H dùng hung khí, gậy... xông vào chém nhóm Thiện. Bị tấn công bất ngờ nên Thiện trọng thương và được đưa vào bệnh viện Hoàn Mỹ đường Phan Xích Long, phường 1, quận Phú Nhuận cấp cứu.

Biết nhóm Thiện đang ở bệnh viện nên nhóm H đã mang hung khí vào truy sát. Các bác sĩ, y tá cùng bệnh nhân thấy nhóm đối tượng hung hãn nên đã tìm cách tháo chạy tán loạn.

Hậu quả của vụ hỗn chiến khiến cho Thiện bị đâm tử vong, nhiều người của 2 nhóm bị thương. Nhóm của H có 3 người bị thương gồm: Phạm Văn T (SN 1993), Trần Văn T (SN 1995, cùng ngụ quận Bình Thạnh) và Nguyễn Thanh T (SN 1995, ngụ quận Bình Thạnh). Nhóm Thiện có 2 người là Nguyễn Hữu T (SN 1991) và Hà Điền L (SN 1994, cùng ngụ quận Tân Phú).

TP HCM: Nguyên nhân 2 nhóm côn đồ hỗn chiến tại bệnh viện, 4 người thương vong - Ảnh 2.

Nhiều vết máu tại hiện trường. Ảnh : M.T

Sau đó, một số đối tượng trong 2 nhóm đã nhanh chóng tẩu thoát. Công an quận Phú Nhuận cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai ngay trong rạng sáng cùng ngày.

Công an thu giữ 2 xe máy hiệu tay ga mang BKS: 59F1-525.02 và BKS: 59V2257.89, 2 cây mã tấu, gậy... Được biết, cả 2 nhóm đều là những thanh niên hư hỏng, ăn chơi và có số má ở khu vực. 

Giang hồ Đồng Nai vác kiếm vào bệnh viện thanh toán lẫn nhau tháng 10 năm 2016

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại