TP HCM: Nghi mâu thuẫn gia đình, tự châm lửa đốt nhà

Viết Dũng |

Khoảng 14h15 ngày 17/2, người dân sống tại tổ 9, phường Tân Hưng, quận 7 phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút tại số nhà 174 nên hô hoán nhau tháo chạy.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 7 đã huy động 5 xe cứu hỏa cùng 32 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa. Khoảng 30 phút ngọn lửa được khống chế nhưng toàn bộ tải sản trong căn nhà bị thiêu rụi.

Qua xác định nguyên nhân ban đầu, do mâu thuẫn trong gia đình nên một người trong gia đình đã tự châm lửa đốt khiến ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại đang được công an điều tra, làm rõ.

Khoảng 17h cùng ngày, các sinh viên phát hiện khói, lửa bùng phát trong nhà giữ xe của KTX Đại học Y Dược nên hô hoán nhau.

Sau khi phát hiện có cháy, ban quản lý đã dùng bình chữa cháy mi ni đến khống chế. Tuy nhiên, do đám cháy lan nhanh nên việc dập lửa bất thành.

TP HCM: Nghi mâu thuẫn gia đình, tự châm lửa đốt nhà - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy nhà giữ xe của KTX Đại học Y Dược.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 8 đã điều động 8 xe chữa cháy cùng hơn 40 chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau hơn 5 phút ngọn lửa được khống chế, dập tắt hoàn toàn, không để đám cháy lan rộng.

Trao đổi với PV, đại diện PCCC quận 8 cho biết, vụ cháy khiến 9 xe gắn máy bị thiêu rụi, lực lượng chức năng đã di dời hơn 200 chiếc xe máy ra khu vực an toàn.

"Nhà xe nằm trong lòng KTX Đại học Y Dược sức chứa lên tới 300 chiếc xe máy. PCCC không tới kịp thì thiệt hại rất lớn ngoài ra lửa có thể lan ra khu vực sinh viên ở và nhà dân cạnh đó", vị đại diện thông tin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại