Toyota là vua doanh số thế giới năm thứ 4 liên tiếp, bán gấp rưỡi Hyundai - Kia

Quang Phong |

Chưa cần mảng xe điện bùng nổ, Toyota vẫn duy trì đà tăng trưởng để có năm thứ 4 liên tiếp trên đỉnh thế giới.

Sau khi tập đoàn xe số 1 châu Âu và số 2 toàn cầu trong những năm gần đây là Volkswagen công bố doanh số 2023, tới lượt Toyota hé lộ những dữ liệu tương tự của mình vào ngày cuối tháng 1. Trong khi Volkswagen chỉ bán được 9,24 triệu xe, Toyota có doanh số lên tới 11.233.039 xe trên toàn cầu, qua đó vượt qua đối thủ Đức với khoảng cách tới gần 2 triệu đơn vị.

Với 11,23 triệu xe bán ra, Toyota đạt mức tăng trưởng 7,2% so với 2022. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp họ đứng trên đỉnh nền công nghiệp ô tô toàn cầu.

Toyota là vua doanh số thế giới năm thứ 4 liên tiếp, bán gấp rưỡi Hyundai - Kia- Ảnh 1.

Toyota chưa công bố doanh số cụ thể từng mẫu xe mà mới chỉ xác nhận tổng doanh số cả năm.

Toyota và Lexus vẫn là những nhân tố chính đóng góp vào tổng doanh số tập đoàn Toyota. 2 thương hiệu này đóng góp 10,3 triệu xe vào doanh số tổng (tăng 7,7%). Daihatsu đóng góp 790.441 xe (tăng 3,2%) trong khi Hino góp 135.203 xe (giảm 9,8%).

Trong năm 2023, doanh số ngoài Nhật Bản của Toyota cũng tăng kỷ lục 4,1% lên 8.928.230 chiếc. Thị trường đóng góp lớn nhất vào con số trên là Mỹ với 2.617.033 xe bán ra tại đây.

Toyota là vua doanh số thế giới năm thứ 4 liên tiếp, bán gấp rưỡi Hyundai - Kia- Ảnh 2.

Lexus có một năm tăng trưởng kỷ lục nhờ những dòng tên cũ mà chưa cần tới những chủ lực ra mắt gần đây như GX đời mới.

Riêng về phần Lexus, họ có năm 2023 đại thành công với 824.258 xe bán ra trên toàn cầu - tăng 132% so với 2022.

Ngoài Toyota và Volkswagen, một số tập đoàn hay các xe lớn cũng đã công bố kết quả doanh số trong năm 2023. Dẫn đầu nhóm dưới là Hyundai - Kia khi họ bán ra 7,32 triệu xe trên toàn cầu (tăng 6,7%, tạm thời đứng thứ 3 chung cuộc).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại