*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mấy ngày qua, các căn cứ đầu não Nga ở Syria liên tiếp bị phiến quân tấn công dữ dội, hết máy bay không người lái lại tới rocket tầm xa. PK Nga ở Khmeimim đang hết sức căng thẳng.
Nhiệm vụ chính của hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Tor-M2U là bảo vệ các cơ sở quân sự và chính phủ có ý nghĩa quan trọng nhất chống lại các cuộc tấn công của máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và máy bay không người lái của đối phương.
Tor-M2U do Nga sản xuất nằm trong số ít hệ thống tên lửa phòng không tự hành tầm ngắn có khả năng tác xạ khi đang hành tiến.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/12 công bố đoạn video ghi lại thời khắc hai hệ thống phòng không hiện đại là Tor-M2U và S-300V4 khai hỏa trong cuộc tập trận bắn đạn thật vừa diễn ra trong năm 2015.
Tờ Rossiyskaya Gazeta đưa tin, Nga đã đưa hệ thống phòng không mới nhất Tor-M2U vào trực chiến tại Kuril để tăng cường khả năng phòng thủ cho quần đảo đang tranh chấp với Nhật Bản.
Tại bãi thử ở vùng Astrakhan (Nga), các chuyên gia thuộc Tổ hợp Almaz-Antey ngày 23-9 đã tiến hành bắn thử thành công tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp Tor-M2U đặt trên khung gầm vận chuyển bánh hơi trong trạng thái hành tiến.
Ngày 8-6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đơn vị phòng không cơ giới đóng quân tại Primorsky, Quân khu phía Đông bắt đầu được trang bị tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp mới Tor-M2U.
Nga vừa đưa ra đề xuất tích hợp phiên bản hệ thống phòng không Tor-M2U mới nhất lên các tàu chiến hải quân cũ nhằm tăng cường sức mạnh.
Cuốn lịch 2015 của Tập đoàn Phòng không Almaz-Antei (Nga) đã bất ngờ hé lộ một trong những dự án mới nhất của ngành công nghiệp nước này: Bệ phóng tên lửa cơ động được cho là P222 của hệ thống phòng thủ tên lửa thuộc dự án Nudol.
TASS đưa tin, quan chức phụ trách thông tin báo chí của Lục quân Nga, Thiếu tá Kirill Kiselev cho biết, Lực lượng Phòng không thuộc Lục quân Nga đã đưa vào biên chế hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-300V4 và Tor-M2U trong năm nay.
Tâm điểm