Tổng thư ký AFC quan ngại với việc nhập tịch cầu thủ cho tuyển quốc gia của Malaysia

C.D |

Trước thông tin chủ tịch LĐBĐ Malaysia muốn nhập tịch một số cầu thủ người nước ngoài để thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Ông Datuk Windsor Paul John, Tổng thư ký LĐBĐ châu Á đã bày tỏ sự quan ngại về vấn đề này.

Trong buổi trả lời phỏng vấn với truyền thông, Tổng thư ký AFC, ông Datuk Windsor Paul John cảnh báo LĐBĐ Malaysia (FAM) phải hết sức cẩn thận với ý định nhập tịch các cầu thủ, trương dụng cho ĐTQG.

FAM tỏ ra rất kiên quyết với ý định sử dụng một số ngoại binh đã thi đấu lâu năm tại Malaysia ở cấp độ ĐTQG. Đây được xem là động thái mạnh mẽ nhằm cải thiện thứ hạng của ĐT Malaysia trên BXH FIFA khi vị trí hiện tại của họ là rất tồi tệ.

Tổng thư ký AFC quan ngại với việc nhập tịch cầu thủ cho tuyển quốc gia của Malaysia - Ảnh 1.

Chia sẻ trên tờ NSTP Sport của Malaysia, tổng thư ký AFC, ông Windsor Paul cho biết: “Theo các quy tắc của AFC, chúng tôi sẽ không bày tỏ sự phản đối nào nếu Malaysia hay bất kì quốc gia thành viên nào khác muốn sử dụng các cầu thủ nhập tịch trong đội hình miễn rằng họ phải đảm bảo được yêu cầu của FIFA.

Tuy nhiên, FAM cần phải hết sức cẩn trọng về việc kiểm tra lý lịch và tình trạng cư trú của các cầu thủ này tại Malaysia trước khi gọi lên ĐTQG. Nếu bất kỳ vi phạm nào diễn ra, án phạt sẽ là rất nặng nề”, ông Windsor Paul lý giải về sự lo lắng của mình.

Tổng thư ký AFC quan ngại với việc nhập tịch cầu thủ cho tuyển quốc gia của Malaysia - Ảnh 2.

Năm ngoái, tổ chức bóng đá cao nhất châu Á đã ra án phạt rất nặng đối với LĐBĐ Timor Leste khi làm giả 12 hồ sơ cầu thủ Brazil để họ đá cho ĐTQG nước này.

Theo đó, FIFA đã huỷ toàn bộ 29 trận đấu có sự góp mặt của các cầu thủ kể trên ở ĐTQG Timor Leste. Ngoài ra, họ còn bị phạt 20.000 USD và cấm không được dự vòng sơ loại Asian Cup 2023.

Trong một diễn biến trước đó, LĐBĐ Malaysia xác nhận vẫn sẽ tiếp tục kế hoạch gọi cầu thủ nhập tịch lên các ĐTQG bất chấp sự can thiệp của Bộ Thể thao trong thời gian gần đây.

Trả lời phỏng vấn với truyền thông Malaysia, chủ tịch LĐBĐ nước này, ông Datuk Hamidin Mohd Amin khẳng định kế hoạch sử dụng cầu thủ ngoại vẫn chưa chính thức được thông qua cho đến khi Phó chủ tịch LĐBĐ nước này trở về từ chuyến đi đến Cameroon và Brazil. Trong buổi phát biểu với truyền thông Malaysia, ông cho biết:

Tổng thư ký AFC quan ngại với việc nhập tịch cầu thủ cho tuyển quốc gia của Malaysia - Ảnh 3.

“Chúng tôi đã bàn bạc rất kỹ về các lợi ích lẫn tác hại trong việc sử dụng các cầu thủ nhập tịch ở ĐTQG. Kết quả của các phân tích này sẽ được công bố sau.

Tất nhiên, nếu kết quả cho thấy sự tích cực, chúng tôi sẽ cố gắng thử nghiệm cách làm đó. Nhưng xét cho cùng, chúng tôi vẫn phải đợi chính quyền để xem họ có trao quốc tịch cho các cầu thủ ngoại hay không”, ông Mohd Amin nói.

Tổng thư ký AFC quan ngại với việc nhập tịch cầu thủ cho tuyển quốc gia của Malaysia - Ảnh 4.

Ngoài ra, chủ tịch LĐBĐ Malaysia cũng khẳng định việc triệu tập cầu thủ nhập tịch hoàn toàn đảm bảo theo các luật quốc tế:

“Theo luật của FIFA, các cầu thủ sinh sống tại quốc gia sở tại trên năm năm, sở hữu quốc tịch của đất nước đó đều có quyền được triệu tập lên ĐTQG nếu được HLV trưởng lựa chọn”, lãnh đạo LĐBĐ Malaysia quyết liệt cho biết.

Theo dự kiến, cầu thủ gốc Gambia, Mohamadou Sumareh sẽ trở thành cầu thủ nhập tịch đầu tiên trong lịch sử bóng đá Malaysia được triệu tập lên ĐTQG.

Tổng thư ký AFC quan ngại với việc nhập tịch cầu thủ cho tuyển quốc gia của Malaysia - Ảnh 5.

Tính đến nay, ở tuổi 23, Sumareh đã có tới 10 năm sinh sống ở Malaysia và sáu năm liền thi đấu ở giải VĐQG nước này.

Theo luật của FIFA, các cầu thủ nhập tịch muốn thi đấu cho ĐTQG phải có quan hệ huyết thống liên quan đến nước sở tại hoặc từng sinh sống ít nhất 5 năm ở quốc gia đó sau 18 tuổi.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại