Tổng thống Ukraine Zelensky: Sự bất an của phương Tây khiến Nga quyết liệt hơn

Bình Giang |

Trong chuyến thăm các nước vùng Baltic bắt đầu từ ngày 10/1, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky khẩn thiết kêu gọi cung cấp cho Kiev các hệ thống phòng không. Ông cho rằng sự do dự của phương Tây trong viện trợ cho Ukraine đang khiến Nga trở nên quyết liệt hơn.

Tổng thống Ukraine Zelensky: Sự bất an của phương Tây khiến Nga quyết liệt hơn- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky. (Ảnh: AP)

Lần này ông Zelensky thăm các quốc gia đồng minh ở vùng Baltic gồm Lithuania, Latvia và Estonia để vận động viện trợ, trong bối cảnh phương Tây đang dao động.

Cả ba quốc gia đều là thành viên của Liên Xô trước đây, nay là thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Zelensky cho biết, Ukraine đang "thiếu trầm trọng" các hệ thống phòng không hiện đại khi phải đối phó với các đợt tấn công trên không dồn dập từ Nga sau gần 2 năm xung đột.

"Đôi khi, nỗi bất an của các đối tác trong viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine chỉ làm tăng thêm sự quyết liệt và sức mạnh của Nga”, ông Zelensky nói.

Chuyến công du vùng Baltic là chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên của ông Zelensky trong năm nay.

Bị Nga pháo kích dữ dội trong những tuần gần đây, Ukraine đáp trả bằng các cuộc tấn công vào thành phố biên giới Belgorod của Nga.

“Trong những ngày gần đây, Nga tấn công Ukraine với tổng cộng 500 thiết bị quân sự. Chúng tôi đã phá hủy 70% trong số đó. Hệ thống phòng không là thứ số một mà chúng tôi thiếu”, ông Zelensky cho biết.

Ông kêu gọi các đồng minh tiếp tục hỗ trợ quân sự và trong tháng trước đã trực tiếp đàm phán với các quan chức từ Mỹ, Đức và Na Uy.

Tuy nhiên, gói viện trợ trị giá 55 tỷ USD của EU bị kẹt ở Brussels sau khi Hungary phủ quyết, trong khi Quốc hội Mỹ vẫn chia rẽ về việc gửi thêm viện trợ cho Ukraine.

Ngày 10/1, Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda tuyên bố sẽ hỗ trợ Ukraine "cho đến khi chiến thắng".

Ông cho biết quốc gia này sẽ gửi xe bọc thép M577 tới Ukraine trong tháng tới, theo gói viện trợ quân sự trị giá 200 triệu euro mà nước này đã công bố.

Theo số liệu của Viện Kinh tế thế giới Kiel trụ sở tại Đức, Lithuania là nhà tài trợ lớn nhất cho Ukraine tính theo GDP.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại