Tổng thống Ukraine 'xuống nước' trước đề xuất về vũ khí của ông Trump, một nguy cơ khác lại hiển hiện

Hữu Hiển |

Tổng thống Ukraine Zelensky mới đây đã bày tỏ sự cởi mở với một ý tưởng từng được cựu tổng thống Mỹ và ứng cử viên tổng thống hiện tại của Đảng Cộng hòa, Donald Trump đề xuất.

Theo trang Bulgarian Military, ông Trump trước đây từng kêu gọi Ukraine mua vũ khí thay vì nhận tài trợ vũ khí miễn phí từ Mỹ.

Bất chấp sự phản đối ban đầu đối với đề xuất này, những diễn biến gần đây đã báo hiệu sự thay đổi trong lập trường của Tổng thống Ukraine, tờ Der Spiegel (Đức) đưa tin hôm 7/4.

Trong một cuộc thảo luận trên truyền hình Ukraine mới đây, Tổng thống Zelensky đã đưa ra ý tưởng yêu cầu Mỹ viện trợ vũ khí trong tương lai, có thể là bằng tín dụng.

"Chúng tôi sẵn sàng đón nhận mọi khả năng", ông Zelensky nói trên đài truyền hình Ukraine.

Tổng thống Ukraine 'xuống nước' trước đề xuất về vũ khí của ông Trump, một nguy cơ khác lại hiển hiện- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kiểm tra lô hàng vũ khí vào tháng 8/2023. Ảnh: ZUMAPRESS

Theo Bulgarian Military, với sự hỗ trợ lâu dài từ Mỹ, tương đương với khoản viện trợ vũ khí trị giá khoảng 40 tỷ euro, Mỹ vẫn là đối tác quân sự quan trọng của Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Tuy nhiên, sự bế tắc giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ đã tạm thời ngăn chặn dòng viện trợ vũ khí bổ sung.

Tình thế hiện tại của Ukraine trên chiến trường rất khó khăn khi lực lượng Nga đang đạt được những bước tiến đáng kể.

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình Ukraine, Tổng thống Zelensky thừa nhận, không có sự lựa chọn nào cho Ukraine: nước này phải chấp nhận mọi lời đề nghị để giành chiến thắng và tồn tại.

Ông Zelensky cho biết, nếu phải quyết định xem mình sẽ nhận gói viện trợ này theo hình thức tín dụng ngay bây giờ hay miễn phí sau một năm nữa, ông ấy sẽ ngay lập tức nhận viện trợ đó theo hình thức tín dụng.

Thiếu vũ khí trầm trọng

Tổng thống Ukraine cũng bình luận về các chủ đề khác trong cuộc phỏng vấn. Theo quan điểm của ông, Ukraine cần tối thiểu 25 hệ thống tên lửa phòng không Patriot để bảo vệ hiệu quả không phận của nước này khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga.

Ông Zelensky nhấn mạnh thêm rằng, cùng với Patriot, hệ thống phòng không IRIS-T của Đức cũng đã chứng tỏ được giá trị của mình trong cuộc chiến với Nga.

Theo Bulgarian Military, trên tuyến đầu, lực lượng vũ trang Ukraine đang phải vật lộn với tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng. Hệ thống phòng thủ của họ thường bị quân đội Nga vượt qua bằng đường không.

Kiev cũng đang chờ đợi lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên từ các đồng minh phương Tây xuất hiện. Tuy nhiên, các quốc gia như Hà Lan và Đan Mạch - những nước đã cam kết hỗ trợ thông qua việc tặng máy bay F-16 - lại tuyên bố rằng thời gian giao hàng phụ thuộc vào trình độ của các phi công Ukraine.

Bất chấp hứa hẹn rằng việc đưa F-16 đến Ukraine sẽ mang lại nhiều hi vọng, một số chuyên gia phương Tây cảnh báo rằng chỉ mỗi F-16 không nên được coi là một giải pháp dứt điểm.

Tổng thống Ukraine 'xuống nước' trước đề xuất về vũ khí của ông Trump, một nguy cơ khác lại hiển hiện- Ảnh 3.

Một chiếc F-16 được chụp ở Hà Lan. Ảnh: Reuters

Nguy cơ khủng hoảng nợ nghiêm trọng

Bulgarian Military nhận định, nếu Ukraine chọn phương án vay tín dụng để mua vũ khí Mỹ thì Ukraine có thể rơi vào vòng xoáy khủng hoảng nợ nghiêm trọng.

Khả năng này càng trở nên dễ xảy ra hơn nếu Ukraine thất bại trong việc đẩy lùi lực lượng Nga và đòi lại các vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát. Một cuộc phản công không thành công khác sẽ không chỉ khiến các vùng lãnh thổ của Ukraine không được đòi lại mà còn tạo gánh nặng cho người dân Ukraine bình thường với một khoản nợ khổng lồ, làm trầm trọng thêm mức sống vốn đã mong manh.

Theo Bulgarian Military, trong một động thái mang tính chiến lược tiềm tàng cho chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump, dường như ngày càng có nhiều sự ủng hộ đối với quan điểm của ông Trump rằng Ukraine nên mua chứ không phải nhận vũ khí miễn phí.

Bulgarian Military nhận định, nếu Quốc hội Mỹ cho phép Ukraine mua vũ khí dưới hình thức tín dụng, đây có thể được coi là một chiến thắng đáng kể của ông Trump trong cuộc đua tổng thống Mỹ. Với phong cách của mình, có khả năng ông Trump sẽ tận dụng diễn biến này để làm lợi thế cho mình, cho rằng ông ấy đã đúng từ đầu và chính quyền đương kim Tổng thống Joe Biden đã bỏ lỡ một cơ hội quan trọng để gia tăng đáng kể doanh số bán vũ khí của Mỹ.

Tuy nhiên, sự đồng tình rõ ràng này của Đảng Cộng hòa tại Mỹ với việc chặn gói viện trợ 60 tỷ USD không phản ánh những gì đang diễn ra ở châu Âu. Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục ủng hộ kế hoạch cung cấp vũ khí cho Ukraine dưới dạng quyên góp, thay vì bán.

Về phần mình, các quốc gia châu Âu đã có ý định mở rộng năng lực công nghiệp quốc phòng để sản xuất không dưới 1 triệu khẩu pháo.

Tuy nhiên, Châu Âu không thể sản xuất được số lượng lớn như vậy trong thời hạn đã định. Thêm vào tình trạng khó khăn này, Berlin tuyên bố rằng họ sẽ không cung cấp tên lửa không đối đất tầm xa Taurus cho Kyiv. Hơn nữa, việc thiếu các hợp đồng với chính phủ đã cản trở việc sản xuất loại tên lửa này, điều mà Ukraine đặt nhiều hy vọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại