Tổng thống Trump: "Mỹ sẽ chỉ quay lại TPP nếu đạt được thỏa thuận tốt hơn rõ rệt"

Tất Đạt |

Cuối ngày 12/4, tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập tới vấn đề đưa Mỹ tái gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Tuy nhiên, ông cũng nêu điều kiện rằng Mỹ sẽ chỉ tham gia một khi các thỏa thuận "tốt hơn rõ rệt".

Ông Trump viết trên Twitter: "[Mỹ] sẽ chỉ tham gia TPP nếu thỏa thuận này tốt hơn rõ rệt so với những cam kết được thống nhất từ thời ông Obama. Nước Mỹ đã có thỏa thuận SONG PHƯƠNG với 6 trong số 11 quốc gia thuộc TPP, và đang đàm phán với Nhật Bản - quốc gia đã khiến thương mại Mỹ gặp nhiều khó khăn trong nhiều năm qua!"

"Ông Trump đã yêu cầu ông Lighthizer (Đại diện Thương mại Mỹ) và ông Kudlow (Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia) xem xét liệu có thể tái đàm phán TPP hay không," phát ngôn viên Nhà Trắng Lindsay Walters phát biểu.

Trước đó, sáng ngày 12/4, các thượng nghĩ sĩ cho biết tổng thống Mỹ đã yêu cầu những cố vấn kinh tế cấp cao xem xét lại việc tham gia TPP - thỏa thuận đã được 11 quốc gia thuộc Vành đai Thái Bình Dương kí kết hồi tháng 3.

Những thành viên của thỏa thuận gồm Canada, Mexico, Australia, Brunei, Chile, Nhật Bản, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.

Ban đầu, chính quyền ông Obama đã cam kết sẽ là một thành viên thuộc TPP, nhưng ông Trump đã rút Mỹ khỏi TPP ngay khi nhậm chức, và cho rằng đây là một cam kết "thảm họa".

Việc ông Trump tái cân nhắc TPP diễn ra trong bối cảnh Mỹ cũng đang đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và đứng trước chiến tranh thương mại với Trung Quốc.

Tổng thống Donald Trump nói về khả năng Mỹ quay trở lại TPP

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại