Tổng thống Trump kéo dài đàm phán thương mại với Trung Quốc sang tháng 3/2019

Trung Mến |

Trung Quốc chấp nhận mua thêm 1,2 nghìn tỷ USD hàng hóa Mỹ để làm đẹp lòng Mỹ nhằm ký được thỏa thuận.

Trong ngày thứ Sáu, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để hai bên sẽ đạt được thỏa thuận cuối cùng về các vấn đề thương mại.

Theo báo Nikkei, nói chuyện với giới truyền thông khi ông gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại phòng Bầu dục, Tổng thống Trump công bố chắc chắn ông sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc vào tháng 3/2019 tại Mar-a-Lago, Mỹ. Ông khẳng định nhiều khả năng sẽ có được một thỏa thuận.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc trong khi đó khẳng định rằng nhiều khả năng sẽ có một thỏa thuận và rằng Trung Quốc sẵn sàng cố gắng hết sức.

Chuyến thăm đến Nhà Trắng diễn ra 2 ngày sau các cuộc đàm phán về thương mại tại Washington trong tuần này. Hai bên đồng ý kéo dài các cuộc đối thoại thêm 2 ngày và như vậy sẽ tiếp tục đối thoại trong cuối tuần này.

Trong các cuộc đàm phán thương mại dẫn đầu bởi ông Lưu và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Trung Quốc đã hứa mua thêm hơn 1 nghìn tỷ USD hàng hóa, phía Bắc Kinh cũng đồng ý sẽ ổn định tỷ giá đồng nhân dân tệ. Tổng thống Trump cho biết ông chuẩn bị kéo dài thời hạn ngày 1/3/2019 để các cuộc đàm phán được tiếp tục.

Cũng theo Tổng thống Trump, nhũng vấn đề xung quanh công ty công nghệ Trung Quốc Huawei Technologies và ZTE hiện chưa được bàn thảo thế nhưng sẽ được nói đến trong những tuần tới.

Khi được hỏi để nói rõ về dòng trạng thái trên Twitter trong ngày thứ Năm vốn mang quan điểm bớt cứng rắn hơn về công nghệ Trung Quốc trong đó có xét đến công nghệ không dây 5G, Tổng thống Trump khẳng định không muốn sử dụng công nghệ chặn giả tạo, với ngụ ý rằng ông sẽ không ngăn chặn Huawei cạnh tranh trừ khi có lý do an ninh mà nước Mỹ không còn lựa chọn nào khác.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ trong ngày thứ Sáu cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận cuối cùng về vấn đề tiền tệ. CNBC đưa tin rằng Trung Quốc đã đồng ý mua khoảng 1,2 nghìn tỷ USD hàng hóa Mỹ. Tuy nhiên hai bên vẫn tồn tại nhiều khác biệt liên quan đến chuyển giao công nghệ bắt buộc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại