Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo thảm sát Gaza khi Mỹ điều tàu sân bay đến Israel

KÔNG ANH/VTC News |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói việc Mỹ điều nhóm tác chiến tàu sân bay đến gần Israel hơn sẽ gây ra “các cuộc thảm sát nghiêm trọng” ở Gaza.

"Tàu sân bay của Mỹ sẽ làm gì gần Israel, tại sao họ lại đến? Các tàu thuyền và máy bay trên đó sẽ làm gì? Họ sẽ tấn công Gaza và các khu vực xung quanh, đồng thời thực hiện các bước tiến hành thảm sát nghiêm trọng ở đó", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Áo Karl Nehammer ở ​​Ankara hôm 10/10.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo thảm sát Gaza khi Mỹ điều tàu sân bay đến Israel - Ảnh 1.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: AP)

Cảnh báo của ông Erdogan được đưa ra sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết tàu sân bay USS Gerald R. Ford của hải quân Mỹ đã đến phía đông của biển Địa Trung Hải.

“Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đến đông Địa Trung Hải nhằm ngăn chặn bất kỳ tác nhân nào đang tìm cách leo thang tình hình hoặc mở rộng cuộc xung đột này.

“Những nỗ lực nhằm nâng cao năng lực của Mỹ vẫn tiếp tục, bao gồm cả việc nhanh chóng đưa các máy bay F-15, F-16 và A-10 của không quân Mỹ vào chiến trường để tăng cường cho các phi đội máy bay chiến đấu hiện có trong khu vực”, CENTCOM cho biết thêm.

Tướng Michael Kurilla, chỉ huy CENTCOM nói rằng việc triển khai các lực lượng quân sự hạng nặng tới khu vực là một tín hiệu răn đe mạnh mẽ đối với các thế lực thù địch.

Trước đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ có thể đáp ứng “mọi yêu cầu mà đối tác Israel đưa ra”. Lầu Năm Góc đang “làm việc nhanh nhất có thể” để đẩy nhanh việc cung cấp đạn dược và thiết bị “cực kỳ cần thiết”, cũng như liên hệ với các nhà thầu quân sự để đáp ứng đề nghị từ Israel.

Căng thẳng mới nhất ở Trung Đông bùng lên sau vụ tấn công ngày 7/10 của phiến quân Hamas trên lãnh thổ Israel. Các cuộc đụng độ và pháo kích đã khiến khoảng 900 người Palestine thiệt mạng và hơn 4.500 người bị thương, trong khi Isarel ghi nhận hơn 1.000 người thiệt mạng và hơn 3.400 người bị thương.

(Nguồn: Reuters)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại