Tổng thống Putin: 'Syria không phải là bãi thử những vũ khí hiện đại nhất của Nga'

Nguyễn Tiến |

Trong chương trình “Giao lưu trực tuyến”, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định rằng Syria không phải là bãi thử những vũ khí hiện đại nhất của Nga, dù cho quân đội Nga có sử dụng các loại vũ khí này tại đây.

Syria không phải là bãi thử những vũ khí hiện đại nhất của Nga, nhưng chúng tôi vẫn sử dụng chúng tại đây”, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định. Theo ông Putin, việc các loại vũ khí hiện đại của Nga, trong đó có các hệ thống tên lửa, được triển khai tại Syria nhằm phục vụ theo dõi khả năng hoạt động thực tế của chúng trong điều kiện thực chiến.

Theo ông Putin, khi việc sử dụng các loại vũ khí này tại Syria được bắt đầu, toàn bộ các tập đoàn thuộc lĩnh vực công nghiệp quốc phòng Nga đều đưa sản phẩm tới Syria. Hoạt động này là điều quan trọng nhằm giúp Matxcơva hiểu được có thể dựa vào những loại vũ khí nào, áp dụng chúng vào điều kiện chiến đấu cụ thể nào.

Bên cạnh đó, ông Putin nhấn mạnh rằng chiến dịch chống khủng bố của Nga tại Syria với sự tham gia của các chỉ huy và quân nhân Nga giúp cho quân đội Nga hiểu rằng chiến tranh hiện đại là thế nào; cũng như các yếu tố thông tin liên lạc, tình báo, tương tác giữa các đơn vị hỗn hợp, việc đảm bảo hoạt động hiệu quả của các nhóm không quân và lục quân quan trọng ra sao.

“Tất cả điều này giúp chúng ta có những bước tiến quan trọng để cải thiện lực lượng vũ trang”, ông Putin khẳng định.

Nga bắt đầu chiến dịch quân sự chống khủng bố tại Syria theo yêu cầu của chính phủ Tổng thống Syria Bashar Assad từ tháng 9/2015, chiến dịch này hiện vẫn được tiếp tục. Với sự hỗ trợ của quân đội Nga, trong những năm gần đây quân đội chính phủ Syria (SAA) giành nhiều thắng lợi quan trọng trên các chiến trường.

Video: Cường kích Sukhoi Su-34 của Nga xuất kích oanh tạc mục tiêu khủng bố IS tại Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại