Tổng thống Putin: Châu Phi xứng đáng có tiếng nói trong việc quyết định số phận của thế giới

Kiệt Linh |

(VnMedia) - Nga hoan nghênh việc từng quốc gia châu Phi cũng như toàn bộ lục địa châu Phi ngày càng có sức ảnh hưởng lớn hơn trên trường quốc tế và mong muốn tiếng nói của họ được lắng nghe một cách mạnh mẽ...

Tổng thống Putin: Châu Phi xứng đáng có tiếng nói trong việc quyết định số phận của thế giới - Ảnh 1.

Tổng thống Putin

Trong bài báo do Tổng thống Putin viết cho các phương tiện truyền thông lớn của châu Phi và được Điện Kremlin chia sẻ vào sáng sớm ngày hôm nay (24/7), Nhà lãnh đạo Nga đã nói rằng mối quan hệ đối tác của Moscow với châu Phi có “nguồn gốc sâu xa và bền vững và luôn nổi bật bởi tính ổn định, sự tin cậy và thiện chí”.

“Chúng tôi đã liên tục ủng hộ các dân tộc châu Phi trong cuộc đấu tranh giải phóng khỏi sự áp bức của thực dân. Chúng tôi đã hỗ trợ phát triển địa vị nhà nước, củng cố chủ quyền và khả năng phòng thủ của họ,” ông Putin viết.

Theo Tổng thống Nga Putin, Moscow luôn tuân thủ nguyên tắc “các giải pháp của châu Phi cho các vấn đề của châu Phi” và tôn trọng “chủ quyền của các quốc gia châu Phi, truyền thống và giá trị của họ, mong muốn độc lập quyết định vận mệnh của mình và tự do xây dựng quan hệ với các đối tác”.

“Chúng tôi chưa bao giờ cố gắng áp đặt cho các đối tác ý tưởng của riêng mình về cơ cấu nội bộ, hình thức và phương pháp quản lý, mục tiêu phát triển và cách thức đạt được chúng”, ông Putin cho hay.

Nhà lãnh đạo Nga nói rằng không còn nghi ngờ gì nữa, châu Phi cuối cùng sẽ tự giải thoát mình khỏi di sản cay đắng của chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa thực dân mới để có được “vị trí xứng đáng” trên trường thế giới. Ông chủ điện Kremlin hứa sẽ hỗ trợ mong muốn của các đối tác châu Phi là “làm cho tiếng nói của họ được lắng nghe mạnh mẽ và tự giải quyết các vấn đề trong lục địa của họ”.

“Chúng ta đến với nhau bởi mong muốn chung là hình thành một hệ thống quan hệ dựa trên ưu tiên của luật pháp quốc tế, tôn trọng lợi ích quốc gia, an ninh không thể chia cắt và công nhận vai trò điều phối trung tâm của Liên hợp quốc”, ông Putin cho biết.

Moscow ủng hộ việc “trao cho các nước châu Phi vị trí xứng đáng của họ trong các cấu trúc ra quyết định về số phận của thế giới”, bao gồm Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và G20, đồng thời hỗ trợ “cải cách các tổ chức tài chính và thương mại toàn cầu theo cách đáp ứng lợi ích của họ”, ông Putin nói thêm.

Hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi lần thứ hai được lên kế hoạch vào ngày 27-28/7, diễn ra cùng với Diễn đàn Kinh tế và Nhân đạo, dự kiến ​​sẽ cung cấp một nền tảng cho các cuộc họp kinh doanh và các phiên thảo luận. Theo ông Aleksandr Polyakov, phó giám đốc bộ phận châu Phi của Bộ Ngoại giao Nga, 49 quốc gia đã xác nhận tham gia.

Hội nghị cấp cao đầu tiên với sự tham dự của gần 50 nguyên thủ quốc gia châu Phi được tổ chức tại Sochi năm 2019 với chủ đề “Vì hòa bình, an ninh và phát triển”.

Cũng trong bài báo nói trên, Tổng thống Putin đã đề cập đến một diễn biến khác liên quan đến châu Phi. Cụ thể, ông Putin cho biết việc tiếp tục thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen không còn ích lợi gì nữa vì nó đã không phục vụ mục đích nhân đạo ban đầu.

Nga ban đầu đồng ý với cái gọi là "thỏa thuận ngũ cốc" chỉ vì mục tiêu có mục đích của nó là đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu và giảm nguy cơ đói ở châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latinh, ông Putin cho hay.

“Tuy nhiên, ‘thỏa thuận’ đó, mặc dù được phương Tây quảng cáo công khai như một cử chỉ thiện chí có lợi cho châu Phi, nhưng trên thực tế lại được sử dụng một cách trơ trẽn chỉ để làm giàu cho các doanh nghiệp lớn của Mỹ và châu Âu đã xuất khẩu và bán lại ngũ cốc từ Ukraine,” Nhà lãnh đạo Nga viết.

Ông Putin cho biết các quốc gia nghèo nhất như Ethiopia, Sudan và Somalia, cũng như Yemen và Afghanistan, chỉ nhận được chưa đến 3% nguồn cung, trong khi hơn 70% xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine được chuyển đến các nước có thu nhập cao hơn, bao gồm cả các thành viên của Liên minh châu Âu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại