Tổng thống Philippines gặp doanh nhân bị cáo buộc là trùm ma túy

Thi Anh |

Là người kêu gọi nhân dân thẳng tay giết những kẻ buôn bán ma túy, Tổng thống Philippines vừa có cuộc gặp với một doanh nhân mà ông cáo buộc là trùm ma túy cộm cán nhất cả nước.

Peter Lim, một doanh nhân Philippines ở Cebu đã đề nghị Tổng thống Duterte xóa bỏ cáo buộc cho rằng, ông ta là trùm buôn ma túy ở Visayas. Trước đó, Tổng thống Philippines đã gặp doanh nhân người Philippines gốc Hoa này tại trụ sở của cơ quan thi hành chiến dịch chống ma túy ở Davao hôm 15/7.

Cuộc gặp kỳ lạ mang không khí như thể những cảnh quay trong một bộ phim gangster. Vị Tổng thống với lập trường chống tội phạm cứng rắn cảnh cáo Peter Lim tránh xa khỏi ma túy.

"Tôi sẽ đem anh đi tử hình. Tôi sẽ tiêu diệt anh", ông Duterte nói trong cuộc gặp.

Tổng thống Philippines gặp doanh nhân bị cáo buộc là trùm ma túy - Ảnh 1.

Tổng thống Philippines gặp "nghi phạm" buôn ma túy Peter Lim.

Video cuộc gặp đã được đăng tải trên kênh Youtube của Chính phủ Philippines với dòng chú thích về Lim như sau: "Một trong những trùm ma túy nguy hiểm nhất trong bộ ba có dính líu tới các hoạt động buôn lậu ma túy tại Philippines".

Tuy nhiên, người doanh nhân lại khẳng định, ông không phải là trùm ma túy mà Tổng thống đã nhắc tới trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 7/7.

Peter Lim là một cái tên khá phổ biến ở Philippines, nơi một bộ phận thiểu số người gốc Hoa sinh sống.

Doanh nhân Peter Lim mà ông Duterte gặp cho biết, ông đã bắt đầu lo sợ kể từ khi Tổng thống phát biểu trên truyền hình và tuyên bố "giây phút anh bước ra khỏi máy bay, anh sẽ chết".

"Gia đình tôi hiện đang gặp rắc rối lớn ở Cebu. Chúng tôi nhận được đủ kiểu đe dọa", ông Lim nói. Cebu là nơi chuỗi kinh doanh của ông đang hoạt động.

Thế nhưng, Tổng thống Duterte lại đáp lời: "Tôi sẽ không xin lỗi, bởi lý do anh có mặt ở đây là vì anh bị tình nghi buôn ma túy".

Không bắt tay

Trong cuộc gặp với ông Duterte tại Davao, ông Lim phủ nhận có dính líu tới hoạt động buôn bán ma túy trái phép nhưng thừa nhận rằng, ông từng bị điều tra vào năm 1997 vì cáo buộc có liên quan tới ma túy.

Hai trong số những nhân viên cũ của ông Lim từng ra làm chứng về việc: Lim cùng anh trai mình, Wellington đều tham gia buôn bán ma túy. Năm 2006 và 2011, những người này đều bị sát hại một cách bí ẩn.

Trước khi cuộc gặp kết thúc, Tổng thống Philippines nói: "Chúng tôi muốn giúp anh. Hãy giúp chúng tôi trả lại sự trong sạch cho anh. Chúng tôi không ở đây để gán tội cho những công dân vô tội".

Thế nhưng khi Lim chuẩn bị ra về, ông Duterte đã từ chối bắt tay.

Còn Lim, ông ta đã lên tiếng ngợi ca Tổng thống của mình: "Đất nước chúng ta thật may mắn khi có được ngài. Ngài là vị Tổng thống duy nhất có thể cứu lấy đất nước chúng ta. Ngài làm việc rất nghiêm túc".

Từ khi còn là Thị trưởng thành phố miền Nam Davao, ông Duterte vốn đã có tiếng là nhà lãnh đạo khiến tội phạm phải khiếp sợ. Ở Davao, ông Duterte thường đọc tên những nghi phạm buôn ma túy trên chương trình phát thanh địa phương. Và rồi, những tên đó đều bị phát hiện nằm chết trên đường phố.

Tổng thống Philippines gặp doanh nhân bị cáo buộc là trùm ma túy - Ảnh 2.

Cảnh sát Philppines điều tra thi thể của một trùm ma túy.

 Rodrigo Duterte đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hồi tháng 5 với lời cam kết, ông sẽ tiêu diệt hàng chục nghìn nghi phạm buôn ma túy, cũng như các đối tượng phạm tội khác.

Kể từ đó, ông Duterte đã công khai chỉ trích nhiều tướng tá cảnh sát, các chính trị gia và cả những người mà ông cho là có dính líu tới ma túy. Gần 400 nghi phạm đã bị cảnh sát và lực lượng chống tội phạm thanh trừng trong hoạt động đàn áp trên phạm vi cả nước.

 Các nhóm nhân quyền và chính trị gia phe đối lập đã lên tiếng phản đối chiến dịch đẫm máu này, tuy nhiên Chính phủ của ông Duterte kiên quyết khẳng định: Tất cả những nghi phạm đó đã chống lại cảnh sát, và những vụ thanh trừng đều đang được điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại