Tổng thống Philippines cân nhắc lệnh ngừng bắn hướng tới hòa đàm

Phương Anh |

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dự kiến trong ngày hôm nay sẽ tuyên bố một lệnh ngừng bắn ở nước này.

Ông Martin Andanar, Thư ký Văn phòng truyền thông của Tổng thống Philippines ngày 20/8 thông báo, Tổng thống nước này Rodrigo Duterte dự kiến trong ngày sẽ tuyên bố một lệnh ngừng bắn nhằm đáp lại tuyên bố ngừng bắn kéo dài 1 tuần của lực lượng chống đối.

Ông Martin Andanar nhấn mạnh, Tổng thống Duterte bày tỏ thiện chí để đáp lại lệnh ngừng bắn mà lực lượng chống đối tại Philippines đã tuyên bố đêm 19/8 vừa qua. Vị quan chức này cho biết thêm, chi tiết về lệnh ngừng bắn của Chính phủ sẽ được công bố sau.

Trước đó, lực lượng chống đối tại Philippines cam kết tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn 7 ngày bắt đầu từ ngày 21/8 nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán hóa bình do Na Uy chủ trì, đồng thời kêu gọi Chính phủ Philippines cũng tôn trọng thỏa thuận này.

Cam kết này được đưa ra sau khi Tổng thống Duterte ngày 19/8 quyết định trả tự do cho các thủ lĩnh nổi dậy. Những người này sẽ sang Oslo, Na Uy để tham gia các cuộc đàm phán tìm giải pháp chấm dứt một trong những cuộc xung đột dai dẳng nhất châu Á.

Trong một tuyên bố, lực lượng này bày tỏ hy vọng "thỏa thuận ngừng bắn sẽ được hai bên tuân thủ, nhằm chứng tỏ rằng tất cả đều quyết tâm hướng tới hòa đàm".

Phe chống đối còn để ngỏ khả năng đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn dài hơi hơn nếu Chính phủ trả tự do cho toàn bộ 550 tù nhân.

Theo kế hoạch, các cuộc đàm phán ở Oslo sẽ bắt đầu ngày 22/8 tới./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại