Tổng thống Pháp vẫn thăm Nga sau khi tấn công Syria

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 14.4 tuyên bố, không có thay đổi gì trong chuyến thăm Nga sắp tới của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình BFM, Ngoại trưởng Le Drian khẳng định, chuyến thăm được lên kế hoạch trong tháng tới sẽ không có gì thay đổi.

Cùng ngày, Pháp tuyên bố đã đạt được các mục tiêu tấn công Syria và trong giai đoạn hiện tại sẽ không có cuộc tấn công nào khác. Nhưng Pháp cảnh báo, "chính phủ Syria nên biết rằng, sẽ có các cuộc tấn công mới nếu nước này một lần nữa vượt qua lằn ranh đỏ" - theo Sputnik.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florance Parley cho biết, Pháp đã tham gia vào chiến dịch quân sự tấn công Syria từ đường biển và đường không. Mục tiêu chính của chiến dịch là trung tâm nghiên cứu và sản xuất vũ khí hoá học.

Điện Elysee công bố video ghi cảnh các máy bay quân sự cất cánh để tham gia chiến dịch giáng đòn tấn công vào Syria .

Trước đó, Điện Elysee ra thông cáo báo chí cho biết, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ra lệnh tiến hành chiến dịch quân sự ở Syria cùng Mỹ và Anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại