Tổng thống Pháp thăm Trung Quốc, khẳng định việc đối thoại là tất yếu

Mạnh Hà |

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định sẽ duy trì quan hệ với Trung Quốc bất chấp những khác biệt và bất đồng cũng như tìm kiếm sự cân bằng hơn với một quốc gia nắm giữ nhiều ưu thế vượt trội như Trung Quốc.

Trong bài phát biểu đầu tiên trong chuyến thăm 3 ngày đến Trung Quốc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua (05/4) cho biết sẽ duy trì quan hệ với Trung Quốc bất chấp những khác biệt và bất đồng, đồng thời nhấn mạnh đối thoại với Trung Quốc là điều không thể thiếu được để giải quyết các thách thức toàn cầu.

Tổng thống Pháp thăm Trung Quốc, khẳng định việc đối thoại là tất yếu - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Macron và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự (Ảnh: Reuters).

Phát biểu trước cộng đồng người Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết quan hệ Pháp - Trung đã trải qua giai đoạn nguội lạnh trong đại dịch Covid-19. Chuyến thăm Trung Quốc lần này là nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương mới được nối lại sau cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước tại Hội nghị G20 tại Bali, Indonesia tháng 11/2022.

Các nguồn tin thân cận của Tổng thống Pháp cho biết, hợp tác kinh tế thương mại sẽ là ưu tiên hàng đầu khi tháp tùng ông Macron đến Trung Quốc là khoảng 60 doanh nghiệp lớn nhất của Pháp, trong đó có các tên tuổi như tập đoàn Airbus, Tổng công ty điện lực Pháp EDF hay Veolia.

Giống như các chuyến thăm Trung Quốc trước đó diễn ra vào năm 2018 và 2019, người đứng đầu nước Pháp sẽ đề nghị lãnh đạo Trung Quốc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Pháp thâm nhập sâu hơn vào thị trường Trung Quốc và được hưởng các điều kiện cạnh tranh công bằng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định sẽ duy trì quan hệ với Trung Quốc bất chấp những khác biệt và bất đồng cũng như tìm kiếm sự cân bằng hơn với một quốc gia nắm giữ nhiều ưu thế vượt trội như Trung Quốc. Ông Macron cũng cho rằng châu Âu cần bảo vệ chủ quyền nhưng cũng không nên tách tời Trung Quốc về thương mại.

“Các bạn cần chủ động tiếp tục xây dựng mối quan hệ thương mại với Trung Quốc. Tuy nhiên, chúng ta cần hành động sao cho giảm thiểu nguy cơ đối với nền kinh tế của chúng ta: không bao giờ được lệ thuộc hoàn toàn nhưng cũng đừng né tránh hay chia rẽ”, ông Macron nói.

Dự kiến, nhà lãnh đạo Pháp hôm nay (6/4) sẽ chứng kiến lễ ký một loạt thoả thuận thương mại trong nhiều lĩnh vực như hàng không, vận tải, công nghệ, hàng xa xỉ, ô tô, năng lượng phi carbon… Theo ước tính, hiện có khoảng 2.000 doanh nghiệp Pháp đang đầu tư và kinh doanh lâu dài tại Trung Quốc.

Một ưu tiên khác của Tổng thống Pháp là xây dựng một không gian đối thoại với lãnh đạo Trung Quốc để thuyết phục nước này giữ vai trò trung gian, tìm kiếm lối thoát cho cuộc xung đột tại Ukraine. Theo ông Macron, Trung Quốc đang có mối quan hệ ngày càng gắn bó và có ảnh hưởng lớn đối với Nga, nhất là sau chuyến thăm Nga mới đây của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ngoại trưởng Pháp bà Catherine Colonna cho biết mục tiêu cấp bách không để Trung Quốc hoàn toàn ngả về Nga và tránh các kịch bản tồi tệ nhất là viện trợ vũ khí cho Nga cũng như nguy cơ leo thang hạt nhân.

Cũng trong bài phát biểu hôm qua (5/4), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp tục đánh giá cao vai trò của Trung Quốc như đối tác không thể thiếu trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu khác như chuyển đổi năng lượng hay chống biến đổi khí hậu./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại