Tổng thống Pháp lần thứ ba hoãn thăm Ukraine

Nguyễn Hằng |

Ngày 10/3, Văn phòng Tổng thống Pháp thông báo chuyến thăm của ông Emmanuel Macron đến Ukraine dự kiến diễn ra trong những tuần tới. Đây là lần thứ 3 chuyến thăm này bị hoãn lại kể từ tháng 2 vừa qua.

Tổng thống Pháp lần thứ ba hoãn thăm Ukraine- Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Paris, ngày 16/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau khi hai lãnh đạo Pháp và Ukraine điện đàm trước đó cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết hai bên nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ, đặc biệt liên quan đến chuyến thăm của ông Macron đến Ukraine dự kiến diễn ra trong những tuần tới.

Quyết định hoãn chuyến thăm được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Nga tuyên bố tấn công tên lửa vào “kho chứa máy bay không người lái” của Ukraine tại Odesa, đúng vào thời điểm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis thăm thành phố cảng quan trọng này. Ông Macron cũng dự định đến thành phố Odesa trong khuôn khổ chuyến thăm Ukraine.

Một số nguồn tin ngoại giao nói rằng Tổng thống Pháp đang cân nhắc thăm Ukraine cùng các nhà lãnh đạo phương Tây khác thay vì chuyến thăm song phương, để thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine.

Trước đó, ông Macron lên kế hoạch thăm Ukraine vào tháng 2 để ký thỏa thuận an ninh song phương với Tổng thống Zelensky. Tuy nhiên, chuyến công du này bị hoãn và ông Zelensky đã đến Paris để ký kết thỏa thuận. Chuyến thăm Ukraine lẽ ra được thực hiện vào tháng 3, nhưng bị lùi lại vào cuối tuần này.

Báo Politico của Mỹ cho biết Pháp đang tập hợp liên minh các quốc gia có thể đưa quân tới Ukraine. Tuy nhiên, nhiều đồng minh phương Tây phản đối ý tưởng này và tuyên bố không có kế hoạch triển khai lực lượng quân sự ở Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại