Tổng thống Mỹ và Hàn Quốc ký kết hiệp định thương mại "công bằng và có đi có lại"

Minh Khôi |

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ký kết thỏa thuận thương mại mới giữa 2 nước, sau cuộc gặp song phương tại Liên Hợp Quốc chiều 24/9.

"Đây là một thỏa thuận lớn", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về Thỏa thuận thương mại tự do Mỹ - Hàn, đồng thời cám ơn Phó Tổng thống Mike Pence, Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin và Giám đốc Hội đồng kinh tế quốc gia Larry Kudlow vì những nỗ lực to lớn qua các vòng đàm phán.

Thỏa thuận thương mại tự do Mỹ - Hàn bắt đầu đàm phán từ tháng 7 năm ngoái.

Ông Trump cũng thể hiện sự cảm kích với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vì những đóng góp của ông để đạt được một dấu mốc lịch sử trong thương mại.

Tổng thống Mỹ cho rằng, thỏa thuận này "công bằng và có đi có lại", đồng thời làm giảm thâm hụt thương mại và mở rộng cơ hội xuất khẩu sản phẩm của Mỹ sang Hàn Quốc, bao gồm cả ô tô, dược phẩm và nông sản.

"Tôi nghĩ nông dân của chúng tôi sẽ cực kỳ hạnh phúc. Giờ đây đã có một thị trường mở và họ sẽ gửi nhiều sản phẩm nông nghiệp hơn", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ nói thêm rằng thỏa thuận sẽ tăng gấp đôi số lượng xe hơi mà các nhà sản xuất có thể đưa vào thị trường Hàn Quốc.

Tổng thống Trump cho biết, thỏa thuận này sẽ "tăng cường thịnh vượng" cho cả hai nước.

Ông Trump cũng ca ngợi "mối quan hệ tuyệt vời" của mình với người đồng cấp phía Hàn Quốc về cả thương mại và trong cách làm việc với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Khi hai nhà lãnh đạo ký thỏa thuận thương mại, ông Trump bất ngờ nói: "Tôi chưa bao giờ thấy tên tôi bằng tiếng Hàn. Trông thật đẹp".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại