Tổng thống Mỹ Trump muốn cùng Nga và Trung Quốc ngăn chạy đua vũ trang

Ngọc Huân |

Ngày 3/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẵn sàng bắt đầu các cuộc đàm phán với Trung Quốc và Nga về việc giải trừ vũ khí trong tương lai.

Trong một thông báo được đăng trên Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, vào một thời điểm nào đó trong tương lai, chắc chắn ông, cùng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, sẽ tổ chức các cuộc đàm phán có ý nghĩa nhằm tránh một cuộc chạy đua vũ trang không thể kiểm soát có thể xảy ra.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, triển vọng cho một cuộc gặp ba bên về vấn đề này là rất xa vời.

Trước đó, hồi tháng 10/2018 vừa qua, Tổng thống Donald Trump xác nhận, Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) ký với Nga, với cáo buộc Nga đã vi phạm thỏa thuận này trong suốt nhiều năm qua; đồng thời nhấn mạnh rằng, Mỹ sẽ phát triển các loại vũ khí hạt nhân, trừ khi cả Nga và Trung Quốc cùng nhất trí ký kết một thỏa thuận hạn chế vũ khí hạt nhân mới./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại