Tổng thống Mỹ lên tiếng về Bản ghi nhớ của ông Devin Nunes

Thế giới & Việt Nam |

Tổng thống Trump tuyên bố: “Tôi nghĩ rằng những gì đang diễn ra ở Mỹ là đáng hổ thẹn. Nhiều người nên tự cảm thấy xấu hổ hay còn tồi tệ hơn thế”.

Đây là câu trả lời phóng viên liên quan đến bản ghi nhớ đang là ngòi nổ "cuộc chiến nảy lửa" giữa chính quyền Tổng thống Trump với các nghị sĩ đảng Dân chủ và Cục Điều tra Liên bang (FBI).

Sau khi được Tổng thống Trump cho phép công bố, bản ghi nhớ dài 4 trang này đã được gửi lại cho Ban hội thẩm của Quốc hội để xem xét đây có phải là bí mật quốc gia hay không. Tuy nhiên, việc công bố bản ghi nhớ này vấp phải sự phản đối mạnh của Cục Điều tra Liên bang Mỹ, cảnh báo sẽ đe dọa đến an ninh quốc gia và gây hiểu lầm.

Bản ghi nhớ 4 trang này được Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Devin Nunes soạn thảo.

Dựa theo tài liệu này, chính quyền Tổng thống Trump cáo buộc Bộ Tư pháp và FBI đã lạm dụng các quy định để điều tra và tìm kiếm lệnh bắt giữ đối với ông Carter Page - cựu cố vấn về chính sách ngoại giao trong đội ngũ tranh cử của Tổng thống Donald Trump do nghi ngờ ông này cấu kết với Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 theo hướng có lợi cho ông Trump.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại