Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye bị yêu cầu rời khỏi đảng cầm quyền

Hải Võ |

Sáng nay (7/11), cựu Chủ tịch đảng Saenuri cầm quyền, ông Kim Moo Sung đã triệu tập cuộc họp báo khẩn cấp ở Quốc hội Hàn Quốc, yêu cầu Tổng thống Park Geun Hye rời khỏi đảng.

Ông Kim chỉ trích quyền lực của Tổng thống Hàn Quốc đã bị Choi Soon Sil, "bạn vong niên" của bà Park Geun Hye, lợi dụng để trục lợi. Ông gọi việc bà Park để bà Choi can thiệp vào hoạt động của chính quyền là hành động vi phạm hiến pháp Hàn Quốc.

Kim Moo Sung cũng nhấn mạnh cần thúc đẩy thành lập "nội các quốc dân trung lập" và tước đề cử chức vụ Thủ tướng với ông Kim Byong Joon.

Ông Kim từng được cho là nhân vật thân cận nhất của Tổng thống Park.

Trước đó, trong bài phát biểu 10 phút vào sáng 4/11, bà Park Geun Hye nói rằng sẽ chấp nhận một cuộc điều tra độc lập về vụ Choi Soon Sil "nếu cần thiết". Bà nhắc lại lời xin lỗi về scandal khiến tỷ lệ ủng hộ giảm mạnh xuống mức kỷ lục là 5%, trong khi làn sóng đòi bà từ chức nổi lên khắp cả nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại