Tổng thống Duterte cáo buộc Đại sứ Mỹ là "chuyên gia lật đổ chính phủ nước ngoài"

Lưu Bình |

Ngày 29/12, Tổng thống Duterte lần đầu tiên đưa ra phản ứng liên quan đến việc cựu Đại sứ Mỹ tại Philippines - ông Philip Goldberg bị cáo buộc đã lên kế hoạch lật đổ ông.

Một số đại sứ Mỹ vốn dĩ là các chuyên gia lật đổ chính phủ nước ngoài", nhà lãnh đạo Philippines cáo buộc.

"Hầu hết các đại sứ Mỹ, dù không phải tất cả, đều không phải là các đại sứ thật sự. Họ đồng thời cũng làm hoạt động gián điệp, họ có liên quan tới Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA)", Tổng thống Rodrigo Duterte chỉ trích.

Tờ Manila Times (Philippines) mới đây dẫn một nguồn tin tiết lộ, ông Goldberg đã từng lên kế hoạch một cách cẩn thận và chi tiết về việc lật đổ Duterte, đồng thời cũng đưa bản "kế hoạch" này trình lên Bộ Ngoại giao Mỹ.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phản đối cáo buộc này.

Tờ báo Philippines cho hay, ông Goldberg từng làm Đại sứ Mỹ tại Bolivia (Nam Mỹ) trong thời gian 2006 - 2008. Nhưng ông đã bị trục xuất khỏi Bolivia năm 2008 do kích động các cuộc biểu tình chống lại chính phủ và bị chính quyền Bolivia liệt vào diện "không được hoan nghênh".

Phía Washington sau đó đã bác bỏ cáo buộc này và cho rằng, đây là quyết định sai lầm nghiêm trọng của chính quyền Bolivia.

Duterte tuyên bố, ông sẽ “đọ sức hết mình” với những âm mưu thực kiện kế hoạch lật đổ ông và những thế lực yêu cầu ông từ chức, bao gồm cả với Goldberg.

Cùng ngày, tờ Manila Times đã đăng tải một bài xã luận, kêu gọi các nhà chức trách Philippines tiến hành điều tra "âm mưu Goldberg".

Theo bài viết, những thông tin được Manila Times công bố gần đây đều được trích dẫn theo các nguồn thông tin đáng tin cậy.

Tờ này ủng hộ Quốc hội tiến hành điều tra vấn đề trên theo đề xuất của nghị sĩ Philippines Pantaleon Alvarez. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Perfecto Yasay cũng ủng hộ tiến hành các cuộc điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại