Tổng thống Donald Trump là nguyên nhân khiến Phó Giám đốc FBI từ chức?

Hà Linh |

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 29/1 xác nhận Phó Giám đốc Andrew McCabe đã từ chức. Hiện nay nguyên nhân dẫn đến việc ông McCabe quyết định từ chức trước thời hạn về hưu 6 tuần vẫn chưa rõ.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn thông báo của FBI cho biết quan chức số 3 của cơ quan này là David Bowdich sẽ nhận vai trò quyền Phó Giám đốc.

Trên thực tế, ông McCabe dự định duy trì công việc trong khoảng 6 tuần nữa cho đến thời điểm về hưu nhưng cuối cùng lại lựa chọn rời bỏ vị trí sớm hơn. Ông McCabe đã có thâm niên làm việc tại FBI từ năm 1996 và được tuyển vào vị trí đặc vụ điều tra về tội phạm có tổ chức.

Trong thời gian qua, ông McCabe từng nhịu nhiều chỉ trích và công kích từ Tổng thống Mỹ Donald Trump

Kênh CNN (Mỹ) dẫn nội dung đăng trên tài khoản mạng xã hội Twitter của ông Trump ngày 23/12/2017: “Bằng cách nào Phó Giám đốc FBI Andrew McCabe, người cùng cựu Giám đốc James Comey, chịu trách nhiệm điều tra bà Hillary Clinton (gồm 33.000 thư điện tử bị xóa trái phép) lại nhận 700.000 USD cho chiến dịch vận động tranh cử của vợ ông ta từ 'các con rối' của nhà Clinton trong quá trình diễn ra điều tra?”.

Trong một nội dung khác, Tổng thống Trump cho rằng ông McCabe “đang chạy đua với thời gian để nghỉ hưu kèm lợi ích tràn trề. Còn 90 ngày nữa để rời đi ?!!!”.

Trong năm 2016, tờ Wall Street Journal (Mỹ) đưa tin rằng phu nhân của Phó Giám đốc FBI là bà Jill McCabe trong thời gian vận động tranh cử vào quốc hội Mỹ đã được ủy ban chính trị của Thống đốc bang Virginia Terry McAuliffe quyên góp 467.500 USD. Thống đốc McAuliffe là người bạn lâu năm của gia đình cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton.

Như vậy, quan điểm của Tổng thống Trump là ông McCabe chịu ảnh hưởng của nhà Clinton.

Theo CNN, do đó, Tổng thống Trump coi ông McCabe không đáng tin tưởng để ở lại FBI. Bên cạnh đó, Tổng thống Trump nghi ngờ ông McCabe thuộc nhóm trong chính quyền liên bang có thể gây tổn hại đến nhiệm kỳ của ông.

Tờ The Washington Post (Mỹ) còn cho biết vài ngày sau khi sa thải Giám đốc FBI James Comey, Tổng thống Trump đã gặp gỡ ông McCabe tại Nhà Trắng và hỏi rằng trong cuộc bầu cử năm 2016 ông bỏ phiếu cho ai. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã mực bác bỏ thông tin này.

Tổng thống Donald Trump là nguyên nhân khiến Phó Giám đốc FBI từ chức? - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters


Theo CNN, Giám đốc FBI Chris Wray cho rằng một cuộc điều tra của chính phủ là một nguyên nhân khiến ông Andrew McCabe từ chức. Giám đốc Wray cho biết sẽ không bình luận về báo cáo thanh tra tổng quát của chính phủ sắp công bố, xoay quanh công tác điều tra của FBI năm 2016 vể bê bối bà Hillary Clinton sử dụng thư điện tử (email) cá nhân cho việc công.

Một nhóm các ủy ban quốc hội do đảng Cộng hòa dẫn đầu đã nghiên cứu nghi vấn FBI làm sai trong điều tra về vụ bê bối sử dụng email cá nhân của bà Hillary Clinton khi còn giữ chức Ngoại trưởng Mỹ. Vào tháng 12/2017, ông McCabe đã bị các nghị sĩ chất vấn trong nhiều giờ về vấn đề này.

Một nguồn tin giấu tên cho biết Giám đốc Wray đã nói với “phó tướng” McCabe rằng ông đang đưa ra một đội ngũ mới và việc ở lại FBI hay rời đi là quyết định của riêng ông McCabe.

Trong một diễn biến khác, khi được hỏi về việc từ chức của ông McCabe, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders nêu rõ với các phóng viên: “Tôi khẳng định rằng ngài Tổng thống không liên quan tới tiến trình đưa ra quyết định này”.

Bà Sanders khẳng định Tổng thống Trump “tin tưởng tuyệt đối” Giám đốc FBI đương nhiệm Christopher Wray, người được ông chủ Nhà Trắng bổ nhiệm thay thế cựu lãnh đạo FBI James Comey.

https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/tong-thong-donald-trump-la-nguyen-nhan-khien-pho-giam-doc-fbi-tu-chuc-20180130151523932.htm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại