Tổng thống Donald Trump ăn trưa với binh sĩ trong doanh trại Mỹ ở Hàn Quốc

HÀ LIÊN |

Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm căn cứ quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc hôm 7.11, hoạt động chính thức đầu tiên trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày của ông.

Ông Donald Trump đặt chân tới căn cứ không quân Osan ở tỉnh Gyeonggi vào 12h18, giờ địa phương, trước sự chào đón của Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha và ông Cho Yoon-je - tân Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ.

Ngay sau khi đến Hàn Quốc, ông Donald Trump đã di chuyển đến doanh trại Humphreys - cơ sở mới của Đơn vị Lục quân số 8 ở Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi, trên trực thăng Marine One.

Tổng thống Donald Trump ăn trưa với binh sĩ trong doanh trại Mỹ ở Hàn Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump bắt tay với Tướng Jeong Kyeong-doo - Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) của Hàn Quốc khi đến doanh trại Humphreys ở Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi. Ảnh: Yonhap

Tại căn cứ cách Seoul 70km về phía nam, Tổng thống Mỹ được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chào đón. Tổng thống Hàn Quốc và Tổng thống Mỹ đã ăn trưa với quân đội liên quân Mỹ - Hàn Quốc trong một căn phòng lớn.

"Xin chào mọi người, thức ăn rất ngon. Cảm ơn tất cả mọi người", ông Donald Trump nói trong tràng vỗ tay của những người lính, theo Yonhap.

Ông Donald Trump và ông Moon Jae-in sau đó đã được nghe giới thiệu ngắn gọn về tình hình Triều Tiên tại trụ sở Đơn vị Lục quân số 8 của Mỹ tại Hàn Quốc trước khi có cuộc hội đàm cấp cao tại Seoul vào cuối ngày.

Trong những nhận xét ngắn gọn đầu tiên với truyền thông, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập đến bữa ăn trưa của mình với các binh sĩ.

"Tôi đã chọn một bữa trưa tuyệt vời, rất ngon, và tôi nói: "Không, tôi muốn ăn cùng với quân sĩ". Và chúng tôi đã ăn với quân đội. Đó là một bữa ăn ngon và tôi có thể nói rằng họ đã thực hiện một công việc tuyệt vời, rất ấn tượng", ông Donald Trump nói.

Tổng thống Donald Trump ăn trưa với binh sĩ trong doanh trại Mỹ ở Hàn Quốc - Ảnh 2.

Tổng thống Hàn Quốc tiếp đón Tổng thống Mỹ tại doanh trại. Ảnh: AP


Ông Donald Trump trở thành vị tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm doanh trại Humphreys - nơi đóng quân lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài và được coi như là một biểu tượng mới của liên minh.

Việc mở rộng và cải tạo cơ sở của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) bắt đầu năm 2007 và công việc đến nay đã hầu như hoàn thành. Hàn Quốc đã chi trả hơn 90% chi phí của dự án, tổng cộng 10,7 tỷ USD.

Đơn vị Lục quân số 8 của quân đội Mỹ gần đây đã di chuyển từ Yongsan Garrison tại Seoul đến khu liên hợp chiếm diện tích 14,6 triệu m2 và bao gồm 513 tòa nhà.

Hiện tại, căn cứ mới có thể chứa khoảng 26.000 quân nhân Mỹ, gia đình và công dân của họ, cùng với một số lính Hàn Quốc. Con số này dự kiến sẽ tăng lên 42.000 trong những năm tới.

Tổng thống Donald Trump ăn trưa với binh sĩ trong doanh trại Mỹ ở Hàn Quốc - Ảnh 3.

Tổng thống Donald Trump ăn trưa với binh sĩ trong doanh trại Mỹ ở Hàn Quốc - Ảnh 4.

Tổng thống Donald Trump ăn trưa với binh sĩ trong doanh trại Mỹ ở Hàn Quốc - Ảnh 5.

Tổng thống Donald Trump ăn trưa với binh sĩ trong doanh trại Mỹ ở Hàn Quốc - Ảnh 6.

Tổng thống Donald Trump ăn trưa với binh sĩ trong doanh trại Mỹ ở Hàn Quốc - Ảnh 7.

Tổng thống Donald Trump ăn trưa với binh sĩ trong doanh trại Mỹ ở Hàn Quốc - Ảnh 8.

Những hình ảnh đầu tiên của ông Donald Trump tại Hàn Quốc. Ảnh: AP, Yonhap


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại