Tổng thống đắc cử Mexico rao bán chuyên cơ Boeing để tiết kiệm ngân sách

Yến Chi |

Tổng thống đắc cử Mexico, Andres Manuel Lopez Obrador vừa rao bán chiếc chuyên cơ Boeing 787-Dreamliner. Ông muốn thực hiện lời hứa của mình khi vận động tranh cử là sẽ chỉ di chuyển trên những chuyến bay thương mại để tiết kiệm ngân sách.

Mời gọi người mua ở khắp nơi trên thế giới

Cuối tuần trước, ông Lopez Obrador, người sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mexico vào ngày 1-12 tới đã mời gọi người mua tiềm năng ở khắp nơi trên thế giới. “Tôi muốn tận dụng thời điểm này để gửi một thông điệp cho bất cứ ai muốn mua chuyên cơ của Tổng thống. Nếu bạn muốn mua, tôi sẽ tự mình giao nó.

Chúng ta sẽ có một buổi lễ trang trọng và bạn sẽ được sử dụng một chiếc máy bay rất quan trọng. Đó không chỉ là về giá cả, mà còn là sự nổi tiếng!”, ông nói trong buổi họp báo ngày 9-11 tại thành phố Mexico.

Chuyên cơ Tổng thống Mexico là chiếc Boeing 787 Dreamliner đi vào hoạt động cách đây 2 năm theo đơn đặt hàng của cựu Tổng thống Felipe Calderón. Nó được cho là chiếc máy bay hiện đại nhất của một lãnh đạo thế giới vào thời điểm đó, mang số hiệu đặc trưng TP-01 với biểu tượng lá cờ Mexico sơn ở cánh đuôi đứng cùng với trang bị một loạt các thiết bị an ninh hiện đại.

Chiếc máy bay này có thể chở tới 280 người và từng được vị Tổng thống tiền nhiệm ca ngợi. “Nó không chỉ là một chiếc máy bay hiện đại, hiệu quả mà còn rất thoải mái với một phòng ngủ, một nhà hàng và nhiều không gian”, ông Lopez Obrador nói về chiếc máy bay mà ông đang tìm kiếm người mua.

Theo Guardian, là người đã “tuyên chiến” với lối sống xa hoa của giới lãnh đạo, ông Lopez Obrador, thường gọi là Amlo, muốn đi lại bằng các chuyến bay thương mại chứ không phải là một chiếc chuyên cơ sang trọng mà Mexico đã phải mua tới hơn 200 triệu USD cùng khoản phí bảo dưỡng không hề nhỏ mỗi năm.

Những thay đổi không dễ dàng

Mặc dù vậy, sự lựa chọn này đôi khi cũng khá bất tiện. Mới đây hôm 19-9, trên một chuyến bay thông thường từ bang phía Nam Oaxaca đến Thủ đô Mexico City, ông Amlo cùng toàn bộ hành khách đã bị trễ suốt 4 giờ, trong đó có 3 giờ chờ đợi trên khoang máy bay. Reuters đưa tin, mưa lớn đã khiến sân bay ở Mexico City phải tạm thời đóng cửa, gây ra cảnh hỗn loạn và khiến hàng trăm hành khách, trong đó có Tổng thống mới đắc cử, bị trễ chuyến.

Trong đoạn video người dân quay trên máy bay được lan truyền trên mạng, ông Obrador vẫn kiên quyết thực hiện kế hoạch bán chuyên cơ sau khi nhậm chức. Ông cho hay mình sẽ “cảm thấy xấu hổ khi sử dụng máy bay sang trọng ở một đất nước còn nhiều người nghèo đói” - ông Obrador nói giữa khoang hành khách đông người - “Tôi sẽ không lên chuyên cơ Tổng thống. Tôi sẽ không thay đổi quan điểm về chuyện này”.

Nhưng không hẳn người dân Mexico nào cũng ủng hộ chuyện này. “Tôi nghĩ nếu máy bay đã mua rồi thì ông ấy nên sử dụng”, một người nêu ý kiến và cho rằng việc Tổng thống bị mắc kẹt đến 4 tiếng trên máy bay là “bất thường”. Một người khác tỏ ra hoài nghi rằng ông Obrador sẽ di chuyển như thế nào khi phải tham dự một sự kiện quốc tế.

Không sử dụng chuyên cơ là một phần trong loạt cam kết của nhà lãnh đạo phong trào dân túy López Obrador (64 tuổi) trước thắng lợi bất ngờ của ông trong cuộc bầu cử Tổng thống Mexico hồi tháng 7.

Các chủ trương dân túy khác của ông Amlo bao gồm cắt giảm lương của Tổng thống cùng các quan chức Chính phủ hàng đầu khác, loại bỏ đội ngũ cận vệ Tổng thống và tổ chức các cuộc họp báo vào lúc 7h sáng để chia sẻ chi tiết về những thứ gọi là “sự chuyển đổi lịch sử” của đất nước Mexico.

Ông Obrador còn cam kết biến Dinh Tổng thống thành một trung tâm văn hóa để công chúng có thể tự do tới và chuyển đến sống ở một ngôi nhà giản dị khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại