Cựu Tổng Tham mưu trưởng PLA "ngã ngựa": Có quyền cao chức trọng chỉ nhờ một tiếng anh rể?

Thủy Thu |

Phòng Phong Huy được cho đã bắt mối quan hệ với cựu Phó Chủ tịch quân ủy Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc Quách Bá Hùng từ khá sớm.

Chiều tối ngày 9/1, Tân Hoa Xã thông báo, nguyên Tổng tham mưu trưởng Bộ Liên hợp quân ủy Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) ) Phòng Phong Huy sẽ bị khởi tố do nghi liên quan đến hành vi đưa và nhận hối lộ.

Thông báo này cách thời điểm Phòng Phong Huy xuất hiện công khai gần nhất hơn 4 tháng. Giới phân tích cho rằng, đây không phải là điều ngẫu nhiên.

Bởi cùng ngày, Nhật báo Cát Lâm đưa tin: "Từ ngày 8-9/1, Hội nghị mở rộng đảng bộ lần thứ 2 khóa 13 đảng ủy quân khu tỉnh [Cát Lâm] khai mạc tại Trường Xuân. Hội nghị truyền đạt tinh thần của Hội nghị mở rộng quân ủy trung ương, Hội nghị mở rộng đảng ủy Bộ Động viên quốc phòng quân ủy trung ương và quân khu phía Bắc, tổng kết công tác triển khai các hoạt động hàng năm".

Theo Đa chiều (Mỹ), bản tin của Nhật báo Cát Lâm vô hình trung tiết lộ thông tin quan trọng: Quân ủy trung ương Trung Quốc đã khai mạc một hội nghị mở rộng vào đầu tháng 1/2018. Đáng chú ý, trước đó, truyền thông Trung Quốc không đưa bất kỳ thông tin trực tiếp nào về hội nghị này.

Trong khi đó, giới quan sát cho rằng, rất có thể chủ đề xử lý trường hợp của Phòng Phong Huy được đưa vào nghị trình hội nghị.

Cựu Tổng Tham mưu trưởng PLA ngã ngựa: Có quyền cao chức trọng chỉ nhờ một tiếng anh rể? - Ảnh 1.

Ông Phòng Phong Huy (đeo kính, trái) tiếp Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford vào ngày 15/8/2017 tại Bắc Kinh.

"Giai thoại anh rể"

Hồi tháng 9/2017, thời điểm thông tin Phòng Phong Huy bị bắt lan rộng trong dư luận, một cư dân mạng tự nhận là thư ký tạm thời của cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Quách Bá Hùng đã đăng tải bài viết với nội dung về cuộc gặp đầu tiên của Quách và Phòng Phong Huy.

Theo người này, sau bữa tối (khoảng tháng 9/1987), khi Quách Bá Hùng - lúc này là Phó Tham mưu trưởng Quân khu Lan Châu đi dạo trong sân khách sạn Diên An, một sĩ quan khoảng 40 tuổi đeo cặp kính cận gọng trắng chạy hướng về phía Quách. Khi cách Quách chừng 10 bước chân, sĩ quan này dừng lại, đứng nghiêm trang và chào bằng giọng Thiểm Tây: "Chào anh rể!".

Quách Bá Hùng ban đầu ngỡ viên sĩ quan này là cán bộ quân khu tham gia tập huấn, cũng đang tản bộ nên chào đáp lễ. Khi toan bước đi thì bất ngờ nghe câu chào trên nên hỏi lại cũng bằng giọng Thiểm Tây: "Cậu là ai, tôi không quen biết cậu!".

Viên sĩ quan sau đó giải thích về một mối quan hệ họ hàng vô cùng phức tạp và khẳng định phải gọi Quách Bá Hùng là "anh rể". Quách lúc này cười lớn, bắt tay và hỏi lại thông tin đối phương. Viên sĩ quan đó chính là Phòng Phong Huy.

Từ sau khi "gặp gỡ" Quách Bá Hùng, Phòng Phong Huy đã phá vỡ nhiều "kỷ lục" của quân đội Trung Quốc. Ví dụ: Trở thành Tư lệnh quân khu trẻ nhất từ sau Cách mạng văn hóa (năm 2007) hay thuộc đội ngũ sĩ quan trẻ khi được phong hàm Thượng tướng (năm 2010) hay trở thành Tổng tham mưu trưởng (năm 2012) với ít kinh nghiệm hơn các tiền nhiệm.

Trong khi các sĩ quan khác trở thành Tổng tham mưu trưởng với kinh nghiệm là Tư lệnh ít nhất của hai đại quân khu thì Phòng Phong Huy trở thành Tổng tham mưu trưởng chỉ với kinh nghiệm là Tư lệnh của một đại quân khu.

Theo lời kể, sang ngày thứ hai, Quách Bá Hùng bày tỏ mong muốn thay đổi lịch trình cũ, để đến thăm Sư đoàn 7 tuy nhiên Phó Tư lệnh quân khu khi đó muốn đến địa điểm khác khảo sát nên kế hoạch của Quách bị hủy bỏ.

Bài viết kể lại, để lấy lòng Quách Bá Hùng, Phòng Phong Huy không ngần ngại gọi Quách là "anh rể" trước mặt mọi người.

Giới phân tích cho hay, đến nay, nội dung trên vẫn chưa được chứng thực trong khi bài viết đã được gỡ xuống. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, câu chuyện cũng không phải không đáng tin cậy bởi Hà Tú Liên - vợ của Quách Bá Hùng, luôn được coi là nhân vật trung gian trong các cuộc dàn xếp sau lưng Quách.

Theo Đa chiều, cấp dưới khi muốn hối lộ Quách Bá Hùng thì đều tìm đến Hà Tú Liên. Hà Tú Liên sau khi nhận tiền sẽ truyền đạt lại yêu cầu của người hối lộ đến Quách, nếu Quách không đồng ý, số tiền sẽ được trả lại, nếu Quách im lặng, tiền sẽ được giữ lại và yêu cầu sẽ được thực hiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại