Tồn tại đã 8.000 năm, những ụ đất khổng lồ này vẫn khiến giới khoa học bối rối

Cẩm Mai |

Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra những hình thù kỳ lạ có niên đại 8.000 năm tuổi ở Kazakhstan không phải do tự nhiên hình thành.

Những hình thù kỳ lạ 8.000 năm tuổi  này là những ụ đất ược sắp xếp trật tự theo dạng hình học rõ ràng. Niên đại của chúng còn lâu đời hơn nền văn minh cổ đại đã từng tồn tại ở Kazakhstan.

Điều này làm các nhà khảo cổ bối rối, không biết "ai" hay "điều gì" đã tạo tác ra ụ đất như vậy và để làm gì.

Tồn tại đã 8.000 năm, những ụ đất khổng lồ này vẫn khiến giới khoa học bối rối - Ảnh 1.

Những hình ảnh kỳ lạ tại Kazakhstan.

Xem video:

Những hình thù kỳ lạ ở Kazakhstan. Phụ đề: Cẩm Mai.

Nguồn: Business Insider

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại