Tóm gọn băng nhóm “tuổi teen” gây ra hơn 10 vụ cướp

Hoàng Hải |

Chỉ trong vòng hơn 2 tháng, nhóm cướp gồm các thanh niên tuổi đời còn rất trẻ đã gây ra hơn 10 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP. Hà Nội.

Ngày 20/7, Cơ quan CSĐT CA TP, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp 5 đối tượng gồm: Lê Trường Thành (SN 1997), Lê Phương Nam (SN 1998), Nguyễn Hữu Ngọc (SN 1999), Lê Thành Long (SN 1999), Hà Anh Tuấn (SN 1998, trú tại Hà Nội) về tội Cướp giật tài sản.

Riêng đối tượng Trần Văn Sơn (SN 1996, trú tại Hà Nội) bị khởi tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, vào khoảng 00 giờ ngày 29/5 Lê Phương Nam điều khiển xe máy Wave màu trắng không mang BKS đèo Thành và Tuấn cùng nhau đi cướp tài sản của người đi đường.

Trước khi đi, nhóm của Nam đã chuẩn bị sẵn từ trước, Thành cầm theo một 1 bình xịt nước rửa chế xe máy.

Đến khoảng 3 giờ cùng ngày (29/5), khi đang đi trên đường Nguyễn Khánh Toàn (Cầu Giấy, Hà Nội), nhóm của Nam phát hiện chị Lý Thị Y. (SN 1995, trú tại quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) điều khiển xe SH màu đen mang BKS 21B- 331XXX trên sàn xe có để một túi xách.

Tóm gọn băng nhóm “tuổi teen” gây ra hơn 10 vụ cướp - Ảnh 1.

Chiếc xe máy SH do các đối tượng cướp giật được.

Phát hiện chị Y. điều khiển xe máy có nhiều sơ hở, nhóm của Nam liền bám theo nhằm mục đích cướp túi xách trên xe của chị Y.

Khi chị Y. đi đến ngõ Dương Quản Hàm, Nam lái xe đến chặn xe chị Y. và Thành dùng bình xịt nước chế xe xịt vào chị khiến nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy.

Sau đó, Thành và Tuấn xuống xe để lấy xe SH của chị Y. thì chị hô "cướp, cướp" Thành liền dùng chân đạp chị Y. và tăng ga bỏ chạy.

Tóm gọn băng nhóm “tuổi teen” gây ra hơn 10 vụ cướp - Ảnh 2.

Chiếc xe máy các đối tượng dùng làm phương tiện di chuyển để thực hiện các hành vi cướp giật.

Sau khi lấy được xe của chị Y., ngày 31/5, nhóm của Nam mang xe SH của chị Y. bán cho Trần Văn Sơn với giá 12 triệu đồng. Khi bán các nghi phạm  có nói rõ là xe đi "nhảy" được.

Bằng những thủ đoạn tương tự, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2016 đến nay, nhóm của Nam , Thành, Long, Ngọc, Tuấn đã gây ra 12 vụ cướp giật tài sản (túi xách) khác trên địa bàn các quận nội thành Hà Nội.

Thủ đoạn của các nghi phạm là nhằm vào thời điểm đêm khuya hoặc gần sáng để thực hiện hành vi phạm tội của mình.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại