Tóm gọn 21 đối tượng trong sới bạc cùng số tiền hơn trăm triệu đồng

Lương Diễn |

Ngay trong ngày đầu năm 2018, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phá thành công chuyên án 118B, tóm gọn 21 đối tượng có hành vi đánh bạc cùng số tiền 133 triệu đồng.

Ngày 2/1, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra để xử lý 21 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa).

Sau một thời gian theo dõi và lập chuyên án 118B, ngày 1/1/2018, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang 21 đối tượng (đều trú huyện Thạch Thành) đang đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại địa điểm trên cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, kẻ cầm đầu đứng ra tổ chức tại nhà là Nguyễn Văn Hiên (SN 1972), trú xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành. Hiên thu mỗi người vào chơi bạc là 200.000 đồng.

Đối tượng cầm cái chính là Đặng Văn Phương (SN 1988), còn đối tượng Nguyễn Văn Mạnh (SN 1989) trực tiếp đứng ra cho vay tín dụng.

Mỗi khi con bạc hết tiền, Mạnh sẽ cho vay mỗi lần 5 triệu đồng, tính lãi 300.000 đồng. Bên cạnh đó, còn có các đối tượng phục vụ ăn uống tại chỗ cho các con bạc.

Theo nhận định của công an, đây là một sới bạc chuyên nghiệp, hoạt động nhiều tháng nay. Hầu hết các đối tượng tham gia sới bạc này đều ở huyện Thạch Thành.

Thủ đoạn của các đối tượng để qua mắt lực lượng chức năng là chọn những địa điểm có địa hình vắng vẻ. Hơn nữa chúng thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh bị nghi ngờ.

Xung quanh địa điểm tổ chức đánh bạc, chúng thường cắt cử người canh gác cẩn thận, khi phát hiện có người lạ vào gần sới bạc, nhanh chóng báo hiệu cho các đối tượng trong sới để đối phó.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại