"Tôi thối tiền thì họ xua tay không lấy mà cứ chỉ vào hộc tiền"

Bảo Ngọc |

"Người này chỉ mua 1 tuýp kem đánh răng nhưng khi thanh toán lại đưa 500 ngàn đồng. Tôi thối tiền thì họ xua tay không lấy mà cứ chỉ vào hộc tiền trong tiệm".

Sáng 26/9, Đại tá Đinh Xuân Nghỉ, Trưởng Công an TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra nghi vấn hai người nước ngoài nghi là người Trung Quốc dùng thủ thuật lấy tiền của các chủ tiệm tạp hóa trên địa bàn.

Theo trình báo của chị Nguyễn Thị H. (đường Nguyễn Duy Hiệu, Hội An), thì 2 đối tượng người nước ngoài đến cửa hàng trên 1 chiếc xe wave. Một người ở bên ngoài đứng cạnh chiếc xe. Người còn lại mặc áo xanh thẫm đi vào bên trong mua hàng.

Tôi thối tiền thì họ xua tay không lấy mà cứ chỉ vào hộc tiền - Ảnh 1.

Đối tượng áo xanh liên tục đưa tay vào hộc đựng tiền trong tiệm tạp hóa (Ảnh cắt từ clip)

"Anh ta không nói gì mà chỉ dùng tay ra dấu. Người này chỉ mua 1 tuýp kem đánh răng nhưng khi thanh toán lại đưa 1 tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng.

Tôi thối tiền thì họ xua tay không lấy mà cứ chỉ vào hộc tiền trong tiệm. Lúc này họ cũng không nói gì mà chỉ trỏ liên tục.

Mất gần 1 phút thì họ nhận tiền thối rồi đi ra ngoài. Trong suốt quá trình đó tôi không thấy gì bất thường, quan sát họ rất kỹ.

Họ đi ra ngoài mấy phút rồi tôi kiểm tra lại thì phát hiện mất số tiền lớn. Chúng tôi coi lại camera thì thấy người này lấy tiền nhét vào túi 2 lần", chị H. nói.

Tôi thối tiền thì họ xua tay không lấy mà cứ chỉ vào hộc tiền - Ảnh 2.

Một chủ tiệp tạp hóa kể lại sự việc (Ảnh: Nam Hà)

Công an TP Hội An cho hay, bằng hình thức tương tự, 2 đối tượng này đã đến 2 tiệm tạp hóa ở phường Cửa Đại và xã Câm Kim (Hội An) để lấy đi 1 số tiền lớn.

"Họ mua hàng chỉ có giá vài chục nghìn nhưng đưa tờ tiền mình giá 500 ngàn đồng. Tôi thối tiền thì họ cứ đùn đẩy qua lại.

Sau khi họ đi, tôi phát hiện mất tiền nên xem lại camera. Tôi không hiểu sao mình lại cầm cả xấp tiền để đưa cho họ.

Tôi có nghe đồn bọn xấu thực hiện việc thôi miên gì đó, nhưng chưa bao giờ gặp. Số tiền tiệm của tôi mất hơn 20 triệu đồng, mong công an làm rõ để bắt bọn chúng", một nạn nhân kể.

Tôi thối tiền thì họ xua tay không lấy mà cứ chỉ vào hộc tiền - Ảnh 3.

Cho tiền vào túi sau khi chiếm đoạt được (Ảnh cắt từ clip)

Công an TP Hội An cho biết, theo lời kể của các nạn nhân và từ clip do camera ghi lại thì 2 đối tượng trên không hề lên tiếng trong quá trình giao dịch. Các đối tượng này được xác định là người nước ngoài, nghi là người Trung Quốc.

Các vụ việc này đang được thống kê, lấy lời khai các nạn nhân. Số tiền mà 2 đối tượng này chiếm đoạt theo lời khai của các nạn nhân lên đến con số gần 100 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại