"Tôi không phải cô gái 18 tuổi để bồng bột, được khen thì ảo tưởng sức mạnh"

Nguyễn Hương |

Các gameshow khi mời nghệ sĩ tham gia thường ký hợp đồng cam kết sẽ cho họ vào tới vòng nào. 10 năm làm nghề, Hải Yến biết góc khuất này nhưng cô khẳng định chưa từng làm điều đó.

Trong Người nghệ sĩ đa tài 2018, Hải Yến Idol gây nhiều bất ngờ cho đồng nghiệp và khán giả ở mảng diễn xuất. Nữ ca sĩ đã có những chia sẻ thẳng thắn khi tham gia gameshow này.

"Tôi không phải cô gái 18 bồng bột, được khen thì bị ảo tưởng sức mạnh"

Đang khi gameshow bị bão hòa thì Hải Yến lại tham gia Người nghệ sĩ đa tài. Không biết cảm nhận của Yến thế nào?

Đã từ lâu, các gameshow âm nhạc không còn sức hấp dẫn với tôi. Sau 10 năm đi hát, tôi cũng đã định hình được tên tuổi và vị trí nhất định nên không cần thiết tạo tên tuổi nữa, chỉ cần tập trung làm nghề thôi. Bởi thế khi đơn vị sản xuất Người nghệ sĩ đa tài mời, tôi từ chối. Tôi nghĩ tới một tháng mới nhận lời. 

Nhưng khi tham gia, đó là một trải nghiệm rất vui dù rất tốn kém tiền bạc, công sức và chất xám. Nếu là gameshow âm nhạc thì tôi đã có sẵn phòng thu, vũ đoàn, ca sĩ... mọi thứ nhưng kịch, tôi chẳng biết và chẳng có gì. Tôi phải thuê riêng đạo diễn để dựng, làm kịch bản và hàng loạt diễn viên trợ diễn từ các sân khấu Hồng Vân, Minh Nhí nên rất tốn kém.

Kịch hoàn toàn là sở đoản của tôi nhưng tôi lựa kịch để khán giả thấy một Hải Yến hoàn toàn khác. Biết đâu, sau chương trình, một cái duyên khác sẽ mở ra với tôi. Hải Yến sẽ thành diễn viên kịch thì sao?

Hơn nữa, kịch có thể tải được nhiều bộ môn nghệ thuật khác trong đó. Tôi đưa cả cuộc đời tôi, võ thuật, âm nhạc, quan niệm sống của mình vào trong từng tiểu phẩm. Tôi có một lộ trình rất rõ ràng khi tham gia gameshow này.

Tôi không phải cô gái 18 tuổi để bồng bột, được khen thì ảo tưởng sức mạnh - Ảnh 1.

Hải Yến Idol thử sức mình ở mảng diễn kịch

Mỗi tập, Hải Yến phải bù thêm tiền túi bao nhiêu?

Tôi không thể nói con số chính xác nhưng mỗi tập, tôi ước chừng ít nhất là 150%. Ví dụ, nhà sản xuất cho 20 triệu một tập thì tôi phải bỏ thêm ít nhất 30 triệu nữa mới đủ chi phí.

Việc Hải Yến thuê riêng đạo diễn để làm có khiến mọi người nghĩ mình chơi trội không?

Tôi đề nghị như vậy vì thấy nó thật sự cần thiết. Dĩ nhiên, tôi không muốn mình quá khác biệt so với mọi người nhưng chị hình dung đi 12 thí sinh mà chỉ có một cái đầu của tổng đạo diễn thì sẽ như thế nào.

Nhà sản xuất rất vui vẻ đồng ý, thậm chí họ còn khuyến khích mọi thí sinh làm như tôi. Thứ nhất, họ đỡ vất vả. Thứ hai, khi thí sinh đầu tư thì tiết mục sẽ chỉnh chu, chất lượng cũng hay hơn.

Đó là đơn vị sản xuất, còn đạo diễn và các thí sinh khác thì phản ứng thế nào với đề nghị này của Hải Yến?

Tôi phát hiện ra, hầu hết các bạn cũng đều làm như vậy. Chẳng hạn ở lĩnh vực xiếc, ảo thuật, các bạn phải mời huấn luyện viên riêng chứ.

Kịch thì các bạn có thể có ý tưởng và mối quan hệ để làm nhưng theo kinh nghiệm của tôi, mình không thể làm việc mà mình không chuyên một cách tốt nhất nếu không có người hướng dẫn. Và thành công luôn là công sức của cả tập thể chứ không phải chỉ nhờ sự giúp đỡ của một con người.

Tôi không biết các bạn thí sinh khác nghĩ thế nào nhưng khi tham gia Người nghệ sĩ đa tài, tôi không mang tâm thế của người đi thi mà là tâm thế trải nghiệm mới cho bản thân.

Còn tổng đạo diễn chương trình rất vui vì thấy tôi đầu tư cho tiết mục của mình. Vì mục đích cuối cùng của đạo diễn và nhà sản xuất là làm được chương trình đầy tính nghệ thuật và chất lượng tốt nhất.

Tôi không phải cô gái 18 tuổi để bồng bột, được khen thì ảo tưởng sức mạnh - Ảnh 2.

Hải Yến Idol tái hiện chính cuộc đời của mình trên sân khấu Người nghệ sĩ đa tài.

Hải Yến có hài lòng về khả năng diễn xuất của mình?

Chương trình có 6 mảng thi, tôi không so sánh với những mảng khác nhưng hiện tại sau 2 vòng, điểm số mảng kịch của tôi là cao nhất. Thời điểm hiện tại, tôi gây nhiều ngạc nhiên cho giám khảo cũng như người xem nhưng từ rất lâu rồi, tôi không chủ quan, bị ảo bởi lời khen.

Tôi không phải cô gái 18 tuổi để bồng bột, được khen thì bị ảo tưởng sức mạnh. Thời điểm hiện tại, tôi tự hào mình làm việc rất sáng suốt và thực tế. Tôi biết mình đang làm gì, ở đâu và có chiến lược rõ ràng cho từng tập.

Lường trước chuyện bị lỗ tiền

Hải Yến nói tham gia chương trình để trải nghiệm và học tập chứ không vì giải thưởng. Trong khi đó, Yến lại đầu tư quá nhiều tiền. Nếu không đạt giải thì bao nhiêu tiền của mất hết?

Tôi không hề nghĩ tới chuyện đó, không phải vì tôi đang dư dả mà vì tôi không đặt mục tiêu chiến thắng. Có thể tôi là người làm tốt nhất trong mảng kịch nhưng chưa chắc đã là người truyền đạt tốt nhất trong 12 thí sinh ở các mảng khác. Các bạn ấy rất giỏi.

Thay vì đi so sánh với người khác một cách khập khiễng như thế, tôi so sánh với chính mình. Tôi chỉ cần làm tốt việc của mình, không cần phải nhìn ngang nhìn dọc.

Tôi chưa biết sau khi chương trình kết thúc có mở ra điều gì mới cho tôi không nhưng rõ ràng Người nghệ sĩ đa tài đã mang lại cho tôi một lượng khán giả nhất định.

Tôi chỉ cần tính đơn giản, cứ 1.000 người xem thì có một doanh nghiệp biết tới cái tên Nguyễn Hải Yến và tìm kiếm thông tin, thì điều mà họ biết về tôi không phải là từ Người nghệ sĩ đa tài nữa mà là ca sĩ. Và chỉ cần họ mời tôi một, hai show thì tôi đã đủ để lấy lại tiền đầu tư cho một hai tập rồi.

Nói thật, tôi đã lường trước cả chuyện mình sẽ lỗ tiền. Bởi khi tham gia, tôi đâu biết mình diễn kịch được, ngộ nhỡ bị loại từ vòng đầu thì sao. Với tôi, chuyện đó rất nhẹ nhàng.

Tôi không phải cô gái 18 tuổi để bồng bột, được khen thì ảo tưởng sức mạnh - Ảnh 4.

Ca sĩ Nguyễn Hải Yến

Tôi biết các gameshow khi mời nghệ sĩ thường ký hợp đồng cam kết sẽ cho họ vào tới vòng nào. Hải Yến có nhận được thỏa thuận như thế?

Dĩ nhiên làm nghề 10 năm, chuyện như thế tôi phải biết nhưng tôi không quan tâm. Tôi chưa bao giờ nhận được thoả thuận như thế ở bất cứ chương trình nào mà tôi đã và đang tham gia. Vietnam Idol, Sao Mai Điểm Hẹn có ai thoả thuận đâu mà tôi vẫn vào chung kết.

Còn gameshow, nếu ai cũng đặt nặng vấn đề vào vòng nào vòng nào thì chương trình tự kêu nhân viên chơi với nhau chứ làm sao mời được nghệ sĩ.

Tôi không đặt nặng và cũng không quan tâm đến chuyện mình đi được tới đâu, đạt được giải thưởng gì ở gameshow này. Người khác có thể hỏi nhà sản xuất câu hỏi đó, vấn đề đó nhưng tôi thì không. Tôi tham gia với mục đích khác, với mong muốn khác.

Tại sao Hải Yến lại không quan tâm khi ai cũng làm thế và rõ ràng, nếu có bản cam kết đó thì Hải Yến sẽ chắc chắn được mình không phí tiền, không phí thời gian, công sức?

Trong chương trình này, tôi chưa bao giờ gặp bất cứ ai để hỏi "tôi sẽ có vị trí gì". Tôi có nhiều lý do để không làm việc đó.

Thứ nhất, từ xưa tới nay tôi chưa từng làm điều đó. Thứ hai, đây là chương trình dài tập đầu tiên tôi tham gia với đơn vị sản xuất này, tôi không có liên hệ ở giữa. Dĩ nhiên, tôi có thể hỏi biên tập, người mời mình nhưng tôi cũng không làm việc đó luôn.

Thứ ba, tôi không hướng tới mục tiêu đạt giải ở chương trình mà là cho mình trải nghiệm mới. Thứ tư, đơn vị sản xuất cũng không đặt nặng vào cái tên Hải Yến nên tôi hy vọng sẽ đem lại sự ngạc nhiên cho họ. Tôi hy vọng họ nhớ tới tôi trong những chương trình khác mà những chương trình đó mới là cái tốt cho tôi.

Cảm ơn Hải Yến đã chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại