Tới đây, drone sẽ là nỗi ác mộng cho mọi lâm tặc trên thế giới!

Cẩm Mai |

Lauren Fletcher - một cựu kỹ sư của NASA đưa ra ý tưởng dùng máy bay điều khiển từ xa để trồng rừng nhằm khắc phục nạn chặt phá rừng.

Dự án có tên BioCarbon Engineering do kỹ sư Lauren Fletcher làm CEO, thực hiện dùng máy bay điều khiển từ xa để trồng rừng, được coi là biện pháp tốt nhằm giải quyết nạn chặt phá rừng, đồng thời đảm bảo nguồn tài nguyên phục vụ đời sống con người.

Tới đây, drone sẽ là nỗi ác mộng cho mọi lâm tặc trên thế giới! - Ảnh 1.

CEO Lauren Fletcher và máy bay không người lái.

Đội máy bay không người lái hoạt động như người máy sẽ trồng được 1 tỷ cây xanh mỗi năm mà không cần nguồn nhân lực. Chỉ cần 2 kỹ thuật viên có thể vận hành nhiều máy bay, mỗi ngày trồng được 36.000 cây.

Hiện tại, 26 tỷ cây rừng bị chặt phá và bị cháy mỗi năm. Chúng ta mới chỉ trồng được 15 tỷ cây/năm. Biện pháp này cho phép trồng rừng trên quy mô công nghiệp tốc độ nhanh, với chi phí thấp, sẽ bù đắp lại số lượng cây rừng bị tàn phá.

CEO Lauren Fletcher cho biết mục tiêu của dự án là càng giảm chi phí trồng cây càng tốt và gieo trồng cây rừng chính xác.

Theo tính toán của ông, phương pháp trồng cây bằng máy bay điều khiển từ xa có thể giảm tới 15% chi phí so với cách làm truyền thống.

Máy bay điều khiển từ xa vừa bay vừa rải hạt giống cây xuống đất với tốc độ 10 hạt/phút. Đồng thời, máy bay liên tục bay và thu thập dữ liệu về bản đồ địa hình, thổ nhưỡng,… và thông tin về các loài động vật đang sinh sống tại khu vực trồng cây.

Tới đây, drone sẽ là nỗi ác mộng cho mọi lâm tặc trên thế giới! - Ảnh 2.

Cách thức trồng cây.

Những chiếc máy bay này liên tục quan sát theo dõi quá trình lớn lên của cây và cả hệ sinh thái gần đó theo thời gian. Dựa vào đó, các kỹ thuật viên có thể theo dõi sát sao quá trình phát triển của cây để có biện pháp xử lý kịp thời.

Tới đây, drone sẽ là nỗi ác mộng cho mọi lâm tặc trên thế giới! - Ảnh 3.

Đường máy bay bay hiển thị trên màn hình máy tính.

Kỹ thuật trồng rừng bằng máy bay không người lái là một giải pháp thích hợp trong hiện tại để trồng lại rừng cho thế giới đã từng lọ vào vòng bán kết trong cuộc thi Drones for Good tại Dubai, Ả rập .

Hy vọng dự án BioCarbon Engineering sẽ được thực hiện trên quy mô toàn diện vào cuối mùa hè năm nay phủ xanh cây rừng trên toàn thế giới.

Nguồn: Disclose, Wired

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại