"Tôi đã quá quen với việc bị loại mỗi khi lên tuyển"

Hải Bình |

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cho biết bản thân đã quá quen thuộc với việc bị loại trước thềm các giải đấu lớn với nhiều cấp đội tuyển Việt Nam.

Kết thúc buổi tập chiều tối qua ngày 19/03, HLV Park Hang-seo đã công bố 6 cái tên bị loại cuối cùng của U23 Việt Nam trước thềm vòng loại U23 châu Á. Theo đó 6 gương mặt phải nói lời chia tay đội gồm Tiến Linh, Tùng Quốc, Thanh Hậu, Hoàng Nam, Tiến Anh và Y Eli Nie.

Với tiền đạo Tiến Linh, lần này đã là lần thứ 3 anh bị loại trước thềm một giải đấu lớn cùng các đội tuyển Việt Nam. Trước đó, anh từng lỡ hẹn khi U23 Việt Nam viết nên câu chuyện cổ tích ở Thường Châu và Asiad 2018.

Chia sẻ khi biết mình bị loại, tiền đạo của Becamex Bình Dương cho hay: "Tôi không bất ngờ với điều này, nếu như không nói là đã quá quen với việc bị loại mỗi khi lên tuyển. Nhưng điều này lại tốt cho những đồng đội khác, mình bị chấn thương nên phải chữa trị.

Tôi hy vọng các bạn của tôi sẽ thi đấu thật tốt tại giải đấu này. Tôi mong rằng toàn đội sẽ giành được vé dự vòng chung kết. Khi đó nếu tôi hết chấn thương, hy vọng sẽ lại được HLV Park Hang-seo trao cho cơ hội lên tuyển".

Tôi đã quá quen với việc bị loại mỗi khi lên tuyển - Ảnh 1.

Tiến Linh là "Vua phá lưới nội" của V-League 2018. Ảnh: Anh Khoa.

"Lần này tôi muốn chữa trị dứt khoát chấn thương, để sau này không còn lỡ hẹn với màu áo đội tuyển trước thềm mỗi giải đấu lớn như thế này nữa. Bóng đá cho tôi được nhiều thứ, nhưng tôi vẫn chưa đóng góp được gì nhiều cho bóng đá", tiền đạo Tiến Linh cho hay.

Thường bị loại mỗi lần lên tuyển, nhưng trong những dịp được giữ lại, Tiến Linh đã có nhiều kỉ niệm ngọt ngào. Trở lại sau chấn thương hồi đầu mùa giải 2018, Tiến Linh đã cùng thầy trò HLV Park Hang-seo chinh phục thành công cúp vàng AFF Cup 2018. Ngay sau đó, Tiến Linh cùng các đồng đội đi thẳng một mạch đến vòng 1/16 của vòng chung kết Asian Cup 2019.

Trong số các tiền đạo trẻ của bóng đá Việt Nam hiện tại, Tiến Linh có hiệu suất ghi bàn khá cao. Ở V-League 2018, dù mãi đến vòng 8 Tiến Linh mới xung trận nhưng chân sút của Bình Dương đã kịp về đích với 15 bàn thắng và giành luôn danh hiệu "Vua phá lưới nội".

Khá tiếc nuối khi Tiến Linh không thể cùng U23 Việt Nam chinh chiến tại vòng loại U23 châu Á 2020. Thế nhưng trong năm 2019, Tiến Linh vẫn còn cơ hội chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 30 vào cuối năm nay. Hy vọng Tiến Linh sẽ sớm trở lại mạnh mẽ hơn để chinh phục thêm nhiều đỉnh cao vinh quang cùng bóng đá Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại