Toàn cảnh vụ con gái Phan Như Thảo bị giang hồ giật giữa phố

Tuệ Như (Tổng hợp) |

1 ngày sau khi sự việc xảy ra, Phan Như Thảo đã tổ chức họp báo để bày tỏ nỗi lo lắng, sợ hãi cũng như khẳng định sẽ truy cứu đến cùng.

Phan Như Thảo hốt hoảng thông báo chuyện con gái bị giang hồ bắt cóc

Chiều ngày 17/3, Phan Như Thảo bất ngờ thông báo chuyện gia đình cô bị ba thanh niên gây rối nơi công cộng khi cô đang đi cùng chồng và con gái.

Cụ thể, cô cho biết có một người đã cho "3 thằng giang hồ tới bắt cóc bồ câu, giật trên tay anh An và Thảo. Anh An sẽ làm việc với công an về sự việc này". 

Ngay sau chia sẻ của Phan Như Thảo, nhiều người đã gửi lời hỏi thăm, động viên cô và gia đình.

Toàn cảnh vụ con gái Phan Như Thảo bị giang hồ giật giữa phố - Ảnh 1.

Phan Như Thảo và chồng con

Chia sẻ với báo Vietnamnet sau đó, Phan Như Thảo cho hay: "Khoảng gần 14h, tôi với chồng con ăn trưa xong ở khách sạn Sheraton (Quận 1, TP HCM).

Chúng tôi vừa bước qua đường, ghé vào một cửa hàng tiện lợi nằm đối diện để mua đồ. Lúc tôi bước ra thấy có ba người đang đứng nói chuyện với anh An.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến tôi không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi nghe thấy một người trong số họ nói loáng thoáng, rồi bỗng dưng anh An đánh nhau với họ. Anh An hét to bảo tôi giữ con lại.

Lúc đó mọi người ai cũng đứng lại nhìn nên ba thanh niên này bỏ đi. Một người còn rút điện thoại ra quay phim trước khi rút đi. Tôi sốc lắm. Đến chừng họ đi hết tôi còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra".

Sau vụ việc, con gái Phan Như Thảo không bị xây xát nhưng hoảng sợ. Vợ chồng Phan Như Thảo đã làm việc với luật sư, đồng thời gửi đơn trường trình với Công an Quận 1.

Phan Như Thảo tổ chức họp báo trong nước mắt, quyết truy tìm kẻ gây ra vụ việc

Trưa ngày 18/3, Phan Như Thảo đã có cuộc gặp gỡ báo chí để chia sẻ về sự việc cũng như nỗi lo lắng bất an khi chứng kiến cảnh con gái suýt bị ba kẻ giang hồ bắt đi.

Trong suốt buổi họp báo, cựu người mẫu liên tục rơi nước mắt. Cô cho biết dù hiện tại không còn hoảng loạn nữa nhưng vẫn rất sợ hãi và lo lắng.

Toàn cảnh vụ con gái Phan Như Thảo bị giang hồ giật giữa phố - Ảnh 2.

Phan Như Thảo liên tục rơi nước mắt trong suốt buổi họp báo trưa 18/3.

Kể lại sự việc lúc đó, Phan Như Thảo xúc động nói cô thực sự hối hận vì không hiểu tại sao lúc đó lại không thể giữ được con, thậm chí không la lên được.

"Vẫn là chồng tôi một tay giữ con, một tay chống trả. Sau đó mấy người đó bỏ đi, chồng tôi lại giục "giữ con đi, ẵm con đi" thì tôi mới sực tỉnh đỡ con. Về đến nhà tôi vẫn hốt hoảng vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh và quá đáng sợ", cô khóc.

Đến giờ khi đã bình tĩnh lại, Phan Như Thảo nghĩ rằng động cơ của những kẻ kia thực ra không phải là bắt cóc con gái cô mà là muốn dằn mặt cô.

Nói đến đây Phan Như Thảo lại nghẹn ngào: "Tại sao lại dùng con gái tôi để dằn mặt tôi. Nó chỉ là một đứa con nít, có liên quan gì đâu, có tội tình gì đâu. Con người có nhân tính không ai làm thế hết", Phan Như Thảo nghẹn ngào.

Vào ngày hôm qua ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình Phan Như Thảo đã lắp camera giám sát, đồng thời thuê thêm vệ sĩ.

Song cựu người mẫu cho rằng đây không phải là giải pháp tối ưu, bởi gia đình cô không thể sống cùng bảo vệ suốt đời cũng như không thể đưa con gái đến nơi khác sinh sống.

Phan Như Thảo muốn giải quyết dứt điểm chuyện này. Cô mong tìm ra được những kẻ gây ra vụ việc, để con cô không phải sống trong sợ hãi.

Toàn cảnh vụ con gái Phan Như Thảo bị giang hồ giật giữa phố - Ảnh 4.

Phan Như Thảo nhấn mạnh cô sẽ "chiến đấu" tới cùng vì con gái.

Cựu người mẫu nhấn mạnh: "Trước giờ tôi chưa từng biết thế nào là sợ hãi cho đến hôm qua, khi nhìn thấy con gái bị tấn công. Tôi sẽ chiến đấu tới cùng vì họ đã động tới con gái tôi".

Hiện tại, doanh nhân Đức An, ông xã Phan Như Thảo đã làm việc với luật sư, ráo riết giải quyết sự việc. Trên trang cá nhân, ông Đức An cũng nhắn gửi: "Anh muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh, chị, em đã lo lắng và quan tâm đến gia đình anh. 

Anh, Thảo và Bồ Câu đều an toàn và đó là điều quan trọng nhất đối với anh ngay lúc này. Thay mặt cho Thảo, anh xin cảm ơn tất cả mọi người đã thăm hỏi và cung cấp thông tin cho anh qua email và bằng tin nhắn. 

Trong lúc bên công an đang vào cuộc điều điều tra, anh cũng mong mọi người bình tâm và cùng tiếp tay với cơ quan điều tra để mau chóng tìm ra hung thủ. Một lần nữa anh cám ơn mọi người đã quan tâm".

Phan Như Thảo kết hôn với doanh nhân Nguyễn Đức An vào năm 2015. Hiện tại, vợ chồng cô có một con gái.

Ông Đức An sống nhiều năm ở Mỹ, là một doanh nhân thành đạt sở hữu khối tài sản lớn. Trước khi đến với Phan Như Thảo, ông Đức An từng trải qua ba đời vợ và vướng nhiều tin đồn tình ái.

Đặc biệt, câu chuyện phân chia tài sản ồn ào giữa ông và vợ cũ là người mẫu Ngọc Thúy thu hút sự quan tâm của dư luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại