Toàn cảnh trao quyết định cho tân Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân

Hoa Phạm |

Sáng ngày 10/5, TP.HCM đã đón tân Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân.

Toàn cảnh trao quyết định cho tân Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bước vào Hội trường Thành ủy TP.HCM trước giờ trao quyết định cho tân Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân.

Toàn cảnh trao quyết định cho tân Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân - Ảnh 2.

Trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính

Toàn cảnh trao quyết định cho tân Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính

Toàn cảnh trao quyết định cho tân Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân - Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Ban kinh tế Trung ương cho ông Đinh La Thăng sau khi ông Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị đọc quyết định về công tác nhân sự, trong đó phân công ông Đinh La Thăng thôi chức Bí thư Thành ủy TP.HCM, đồng thời phân công ông Đinh La Thăng giữ chức Phó Ban Kinh tế Trung ương.

Toàn cảnh trao quyết định cho tân Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân - Ảnh 5.

Ngay sau đó, ông Phạm Minh Chính đã đọc quyết định phân công ông Nguyễn Thiện Nhân giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Toàn cảnh trao quyết định cho tân Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân - Ảnh 6.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân rời lễ trao quyết định.

Toàn cảnh trao quyết định cho tân Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân - Ảnh 7.

Từ hôm nay, ông Đinh La Thăng sẽ chuyển sang vai trò mới tại Ban Kinh tế Trung ương.

Toàn cảnh trao quyết định cho tân Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân - Ảnh 8.

Ông Đinh La Thăng rời lễ trao quyết định.

Toàn cảnh trao quyết định cho tân Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân - Ảnh 9.

Ông Nguyễn Thiện Nhân ra về muộn hơn sau khi tham dự cuộc họp thường vụ Thành ủy.

Toàn cảnh trao quyết định cho tân Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân - Ảnh 10.

Ông Nguyễn Thiện Nhân trước khi lên xe rời đi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại