Toàn cảnh Anh-Mỹ tấn công Houthi: 150 tên lửa ồ ạt trút, Houthi đáp trả ác liệt, bắn nhầm tàu dầu Nga

Nhật Minh |

Tàu ngầm và các tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã ồ ạt nã tên lửa hành trình Tomahawk vào Yemen, trong khi phía Anh điều động 4 tiêm kích tấn công bằng bom dẫn đường Paveway IV.

Liên quân Anh-Mỹ ồ ạt tấn công Houthi

Reuters đưa tin, trong ngày 12/1, các máy bay chiến đấu, tàu chiến mặt nước và tàu ngầm của liên quân Anh-Mỹ đã đồng loạt tiến hành hàng chục cuộc không kích trên khắp Yemen, nhắm vào phiến quân Houthi tại đây.

Mục đích của chiến dịch này là đáp trả các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào tàu thuyền ở Biển Đỏ trong suốt thời gian qua.

Các vụ nổ đã được ghi nhận tại căn cứ quân sự gần sân bay thủ đô Sanaa, thàn phố Taiz và một căn cứ hải quân tại cảng Hodeidah ở Biển Đỏ, cũng như các cứ điểm quân sự khác ở tỉnh ven biển Hajjah.

"Những cuộc tấn công có chủ đích này gửi tới một thông điệp rõ ràng rằng: Mỹ và các đối tác của chúng tôi sẽ không dung thứ cho các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng của chúng tôi, và cũng không cho phép các tác nhân thù địch gây nguy hiểm cho quyền tự do hàng hải" - Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố.

Liên quân Anh-Mỹ tấn công Yemen. Nguồn: Fox11

Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby thông báo, các cuộc tấn công vào đầu ngày 12/1 đã nhắm vào khả năng lưu trữ, triển khai (tên lửa), cũng như các loại máy bay không người lái và tên lửa dẫn đường của Houthi.

Lầu Năm Góc cho biết thêm rằng, các cuộc không kích của liên quân Anh-Mỹ đã làm suy yếu khả năng tiến hành các cuộc tấn công của Houthi, đặc biệt là các đợt tập kích phức tạp như những gì lực lượng phiến quân này vừa tiến hành hôm 9/1, trong đó họ đã phóng tổng cộng 21 máy bay không người lái và tên lửa về phía nam Biển Đỏ.

Quân đội Mỹ cho biết, đã có 60 mục tiêu ở 28 địa điểm tại Yemen bị tấn công. New York Times cung cấp thêm thông tin rằng, liên quân Anh-Mỹ đã sử dụng hơn 150 quả bom và tên lửa.

Theo CNN, tàu ngầm USS Florida và các tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ đã ồ ạt nã tên lửa hành trình Tomahawk vào Yemen, trong khi phía Anh điều động 4 tiêm kích Typhoon tấn công bằng bom dẫn đường Paveway IV, mang đầu đạn 230kg.

Sáng 13/1, AP dẫn 2 nguồn tin giấu tên cho biết, quân đội Mỹ đã thực hiện thêm vụ không kích nhằm vào cơ sở do phong trào Houthi kiểm soát ở Yemen. Tuy nhiên, chưa có nhiều thông tin chi tiết về đợt tấn công này.

Làn sóng phản đối cuộc không kích của liên quân Anh-Mỹ đang diễn ra rầm rộ tại Yemen. Cảnh quay từ máy bay không người lái trên kênh truyền hình al-Masirah của Houthi cho thấy hàng trăm nghìn người ở Sanaa hô vang các khẩu hiệu tố cáo Israel và Mỹ.

Houthi đáp trả ác liệt

Theo AP, chỉ vài giờ sau khi Anh-Mỹ phát động các cuộc không kích quy mô lớn vào Yemen, Houthi tuyên bố sẽ không từ bỏ mục tiêu tấn công các tàu thuyền trên Biển Đỏ.

Đại diện phát ngôn của Houthi cho biết, Anh-Mỹ đã tiến hành tổng cộng 73 vụ tấn công, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 6 người bị thương.

Trong tuyên bố đưa ra sau đó, Hội đồng Chính trị Tối cao của phong trào Houthi khẳng định sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền trên các tuyến đường thủy chiến lược, đồng thời cảnh báo: "ngay từ bây giờ, tất cả các lợi ích của Mỹ-Anh đã trở thành mục tiêu hợp pháp của Houthi".

Toàn cảnh Anh-Mỹ tấn công Houthi: 150 tên lửa ồ ạt trút, Houthi đáp trả ác liệt, bắn nhầm tàu dầu Nga- Ảnh 1.

Houthi đã bắn nhầm tên lửa về phía tàu chở dầu Nga. Ảnh: Reuters

Trong một bài phát biểu được quay video, Thiếu tướng Houthi Yahya Saree tuyên bố: "Hai kẻ thù Mỹ và Anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành vi tội ác chống lại người dân Yemen. Các lực lượng vũ trang Yemen sẽ không ngần ngại nhắm vào các mối đe dọa và tất cả các mục tiêu thù địch - trên bộ và trên biển - để bảo vệ Yemen, chủ quyền và độc lập của nước này".

Tuy nhiên, trong một đợt tấn công trả đũa ngay trong ngày 12/1, phiến quân Houthi đã nhắm nhầm mục tiêu vào một tàu treo cờ Panama chở dầu của Nga ngoài khơi Yemen. Thông tin này do công ty an ninh hàng hải Ambrey của Anh cung cấp.

Tổ chức Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cũng xác nhận rằng, họ đã nhận được báo cáo về 1 tên lửa được bắn cách thành phố cảng Aden (Yemen) khoảng 90 hải lý về phía đông nam.

Ambrey cho biết, đây là tàu chở dầu thứ 2 bị Houthi nhắm mục tiêu nhầm trong lúc đang chở dầu của Nga. Con tàu dường như đã bị nhắm mục tiêu nhầm do thông tin về tàu trên các trang web hàng hải công khai chưa được cập nhật, vẫn liên kết con tàu với Vương quốc Anh.

"Con tàu treo cờ Panama có vẻ đã hoạt động được 5 tháng nhưng vẫn được liệt kê là có liên kết với Vương quốc Anh trên cơ sở dữ liệu hàng hải công cộng" - Ambrey cho hay.

Iran phát cảnh báo, Nga kêu gọi Liên Hợp Quốc họp khẩn

Iran đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của liên quân Anh-Mỹ, cảnh báo hành động này sẽ làm trầm trọng hơn bất ổn và mất an ninh ở khu vực.

"Chúng tôi lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công quân sự mà Mỹ và Anh triển khai sáng nay vào nhiều thành phố của Yemen. Những cuộc tấn công này rõ ràng vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Yemen, vi phạm luật pháp quốc tế" - Phát ngôn viên Nasser Kannani của Bộ Ngoại giao Iran cho hay.

Trong khi đó, Nga kiến nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn để thảo luận về việc Mỹ và Anh tấn công quân sự vào Yemen.

"Các cuộc tấn công của Mỹ là sự vi phạm hoàn toàn luật pháp quốc tế, nhằm leo thang tình hình trong khu vực để đạt được các mục tiêu phá hoại của họ" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh.

Trong ngày 12/1, Trung Quốc cũng kêu gọi tất cả các bên ngăn chặn xung đột lan rộng, sau khi Mỹ và Anh tấn công các mục tiêu liên quan Houthi.

"Trung Quốc quan ngại về sự leo thang căng thẳng ở Biển Đỏ. Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan giữ bình tĩnh và kiềm chế để ngăn xung đột lan rộng" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại