Toàn bộ lực lượng người Kurd đã rút khỏi Manbij, Syria

Thu Trang |

Những thành viên cuối cùng của lực lượng dân quân người Kurd đã rời khỏi thị trấn miền Bắc Syria hôm 15/7.

Trong một thông báo mới đây, Hội đồng Quân sự Manbij cho biết, “nhóm cố vấn quân sự cuối cùng thuộc lực lượng dân quân người Kurd (YPG) đã rời Manbij vào ngày 15/7/2018, sau khi hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện và triển khai lực lượng”.

Thông báo này được đưa ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đạt được thoả thuận về vấn đề Manbij hồi tháng trước. 

Theo đó, lực lượng YPG sẽ phải rút khỏi thị trấn này, quân đội Ankara cũng như Washington sẽ cùng nhau duy trì ổn định và an ninh tại đây.

Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi YPG là một nhóm khủng bố và phản đối sự hiện diện của lực lượng này tại thị trấn Manbij, nằm sát biên giới với nước Thổ. Trong khi đó, Mỹ lại coi nhóm này như một đồng minh quan trọng trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo IS.

Phải đến tháng 6 vừa qua, sau khi đưa ra được thoả thuận chung, Ankara và Washington mới giải quyết được những bất đồng về vấn đề này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại