Tòa xử phân chia khối tài sản lớn vụ gài ma túy vào xe người tình ở Hà Nội

Sông Yên |

Ngày 29/11, Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án dân sự “Tranh chấp chia tài sản chung” giữa nguyên đơn ông Nguyễn Văn Thiện SN 1975 và bà Nguyễn Thị Vân SN 1982, cùng ở Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội

Phiên tòa xét xử tranh chấp tài sản giữa ông Nguyễn Văn Thiện và bà Nguyễn Thị Vân.

Phiên tòa xét xử tranh chấp tài sản giữa ông Nguyễn Văn Thiện và bà Nguyễn Thị Vân.

Phiên toà được mở theo đơn kháng cáo của ông Nguyễn Văn Thiện đối với Bản án dân sự sơ thẩm số 51 của Tòa án nhân dân TP.Hà Nội.

Theo nội dung trong đơn kháng cáo, yêu cầu TAND Cấp cao tại Hà Nội chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện chia tài sản chung theo văn bản cam kết tài sản chung ngày 13/10/2016, mỗi bên sở hữu 50% giá trị tài sản. Tuyên vô hiệu Hợp đồng chuyển nhượng công chứng số 01677.19 ngày 05/4/2019 tại VPCC Vạn Xuân giữa bà Vân và bà Hợi…

Sau nửa ngày xét xử, HĐXX cấp phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên bố chấp nhận một phần kháng cáo của ông Nguyễn Văn Thiện, sửa một phần bản án sơ thẩm. Theo đó, khối tài sản chung của hai người là hơn 22,4 tỷ đồng (chia đôi mỗi người được hơn 11,2 tỷ đồng…).

Trước đó, bản án sơ thẩm số 51/2020/DS-ST ngày 14/9/2020 của TAND Tp.Hà Nội, ông Nguyễn Văn Thiện (SN 1975, ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội yêu cầu chia tài sản chung gồm 07 bất động sản: Nhà đất diện tích 226m2 ở quận Tây Hồ; căn nhà rộng 39,8m2 (2 tầng) ở quận Tây Hồ; căn hộ chung cư ở khu đô thị Nam Thăng Long diện tích 64,5m2; Nhà đất rộng 60m2 ở huyện Đông Anh; 3 bất động sản nhà và đất cùng có diện tích 120m2 ở huyện Đông Anh.

Mặc dù, tất cả bất động sản nói trên đều đứng tên bà Nguyễn Thị Vân (SN 1982, ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội) nhưng ông Thiện đã đưa ra nhiều bằng chứng, giấy tờ chứng minh các tài sản phát sinh trong thời kỳ hai người chung sống như vợ chồng là tài sản chung. Đặc biệt là văn bản cam kết tài sản chung ngày 13/10/2016 có chữ ký của bà Vân.

Đáng chú ý, trong khi TAND Tp.Hà Nội đang giải quyết vụ tranh chấp tài sản thì bà Vân đã chuyển nhượng hai bất động sản ở Tây Hồ cho bà Lê Thị Hợi với giá 34,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tòa cấp sơ thẩm chỉ xác định 04 khối tài sản là tài sản chung giữa ông Thiện và bà Vân. Còn 03 khối tài sản còn lại thì Tòa án lại xác định là tài sản riêng của bà Vân cụ thể: Nhà và đất thuộc thửa đất số 73, tờ bản đồ số 10, diện tích 226 m2; tại địa chỉ tổ 11, cụm 2 phường Nhật Tân, quận Tây Hồ; Diện tích 39,8 m2, thửa đất số 80 tại tổ 11 cụm 2 phường Nhật Tân, quận Tây Hồ và Nhà và đất thuộc thửa đất số 25 khu giãn dân, diện tích 120 m2; tại địa chỉ: thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh.

Trong phiên toà hôm nay, ông Thiện giữ nguyên kháng cáo. Bà Nguyễn Thị Vân có đơn xin xét xử vắng mặt do đang phải chấp hành án về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý và Vu khống.

Các Luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo, Luật sư Mai Thị Thảo thuộc Công ty Luật TNHH Trương Anh Tú và Luật sư Phan Kế Hiền, thuộc Công ty Luật Bảo Tín - là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Nguyễn Văn Thiện cho rằng: Cả 07 tài sản đều được tạo lập trong thời gian ông Thiện và bà Vân có quan hệ tình cảm, làm ăn và chung sống với nhau.

Quá trình tạo lập 03 tài sản là nhà và đất thuộc thửa đất số 73, diện tích 226 m2 ở quận Tây Hồ; Diện tích 39,8 m2, thửa đất số 80 tại tổ 11 cụm 2 phường Nhật Tân, quận Tây Hồ và Nhà và đất thuộc thửa đất số 25 khu giãn dân, diện tích 120 m2; tại địa chỉ xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh đều có sự tham gia, đóng góp về kinh tế và công sức của ông Thiện. Các tài sản trên bà Vân xác nhận là tài sản chung, được thể hiện thông qua văn bản cam kết tài sản chung ngày 13/10/2016.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại