Hàn Quốc: Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất

Thi Anh |

Park Geun-hye là lãnh đạo dân bầu đầu tiên của Hàn Quốc bị bãi nhiệm.

Hôm nay, 10/3, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã đưa ra phán quyết cuối cùng, với sự nhất trí của cả 8 thẩm phán, tán thành quyết định của Quốc hội nước này hồi tháng 12/2016 về việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye.

Bị luận tội đồng nghĩa với việc bà Park chính thức bị bãi nhiệm, bị tước quyền miễn trừ trách nhiệm hình sự và có thể sẽ sớm bị truy tố. Phán quyết có hiệu lực ngay sau khi được công bố. Đây là phán quyết cuối cùng của tòa, vì vậy, bà Park sẽ không có cơ hội kháng cáo. 

Quyền Thẩm phán Lee Jung-mi thông báo trong bản tin được phát sóng trực tiếp trên toàn quốc cho biết, tòa án đã công nhận tình trạng lạm dụng quyền lực của bà Park trong vụ bê bối liên quan tới người bạn thân Choi Soon-sil. 

"Những tác động tiêu cực và hậu quả từ hành động của Tổng thống rất nghiêm trọng, trong khi quyết định bãi nhiệm (Park Geun-hye) lại đem tới những lợi ích vô cùng lớn để bảo vệ hiến pháp", bà Lee nói. Các công tố viên Hàn Quốc cũng đã đưa ra 13 cáo buộc chống lại bà Park liên quan tới tội danh nhận hối lộ. 

Theo hiến pháp Hàn Quốc, tổng thống mới sẽ được bầu trong vòng 60 ngày tới. Hiện cựu lãnh đạo đảng Dân chủ (DPK) đối lập Moon Jae-in, người đã thua cuộc trước bà Park trong cuộc bầu cử năm 2012, đang dẫn đầu khảo sát với tỉ lệ ủng hộ hơn 30%. 

Trong khi đó, đảng Saenuri cầm quyền vẫn chưa tìm ra được ứng viên nào có tỉ lệ ủng hộ hơn 10%, ngoại trừ Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hwang Kyo-ahn, người vẫn chưa chính thức tham gia tranh cử. 

"Chúng ta đã trải qua quá trình giải quyết mâu thuẫn và khác biệt thông qua các quy trình pháp lý theo đúng quy định của Hiến pháp", giáo sư xã hội học của đại học Quốc gia Seoul Park Myung-kyu nhận định, "Giờ là lúc bình tâm lại và biến mâu thuẫn thành những cuộc tranh luận về chính sách".

Giáo sư danh dự của đại học Yonsei, Yang Seung-ham cũng cho rằng, công chúng Hàn Quốc nên chấp nhận phán quyết này.

CNN cho hay, nhà chức trách Hàn Quốc đã sẵn sàng ứng phó với các cuộc biểu tình dự kiến sẽ xảy ra. 270 đơn vị đang được điều động, với tổng số khoảng 21.000 nhân viên an ninh.

Theo Yonhap, phía cựu Tổng thống Park cho biết sẽ thông báo thông tin liên quan sau khi thu xếp ổn thỏa tình hình. Điều này cho thấy, hướng đi tiếp theo của bà Park vẫn chưa được quyết định.

Vụ bê bối của bà Park bị truyền thông Hàn Quốc "khui" ra hồi tháng 10/2016, khi có nhiều báo cáo tiết lộ "bà đồng" Choi Soon-sil, bạn thân kiêm cố vấn của cựu Tổng thống, đã gây ảnh hưởng và can thiệp sâu vào hoạt động của chính quyền.

Ngày 9/12/2016, Park Geun-hye đã bị Quốc hội luận tội với những tội danh: Để bà Choi Soon-sil can thiệp vào nội chính, cấu kết với bà Choi "moi tiền" của các tập đoàn lớn và hành xử thiếu trách nhiệm, không phản ứng kịp thời trong tai nạn chìm phà Sewol khiến hơn 300 người thiệt mạng hồi năm 2014. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại