Tỏ mặt đàn anh, HLV Thái Lan nói điều khiến Việt Nam phải cảm kích

Đoàn Dự |

Dù là đối thủ cạnh tranh nhau quyết liệt ở các sân chơi khu vực nhưng bóng đá Thái Lan luôn muốn Việt Nam và các nền bóng đá ĐNÁ khác cùng nhau tiến lên!

Tháng 12 tới, Thái Lan sẽ tổ chức giải M150 dành cho các đội U23, nhằm hướng tới VCK U23 châu Á sẽ diễn ra từ 9-27/1/2018. Ở giải M150 này, Thái Lan đã mời tới Nhật Bản, Triều Tiên, Uzbekistan, Myanmar và Việt Nam.

Tại VCK U23 châu Á, Uzbekistan nằm ở bảng A với Trung Quốc, Qatar và Oman. Còn Nhật Bản - Triều Tiên thì chính là đối thủ của Thái Lan với Palestine (B) ở VCK U23 châu Á. Myanmar không được tham dự VCK châu lục trong khi U23 Việt Nam ở bảng D với Hàn Quốc, Australia và Syria.

Nói về giải M150 thật sự rất bổ ích cho Thái Lan, Việt Nam, cựu HLV U22 Thái Lan, ông Worawut Srimaka cho biết:

"Cup M150 là cơ hội rất tốt để cọ xát, khi các bạn nhìn vào những đội khách mời là Nhật Bản, Triều Tiên, Uzbekistan... đây là những đội hàng đầu ở châu Á. Mời họ tới Thái Lan thi đấu không hề dễ dàng và là cơ hội rất tốt cho U23 chúng ta.

Bên cạnh đó, M150 cũng mời các đội hàng đầu ĐNÁ là Việt Nam và Myanmar. Chúng tôi rất tôn trọng các đội trong khu vực. Điều quan trọng là những đội hàng đầu ĐNÁ như Thái Lan, Việt Nam, Myanmar có thể vươn lên châu Á, tìm kiếm chức vô địch".

Chia sẻ của ông Worawut Srimaka về mục đích chủ nhà mời U23 Việt Nam, U23 Myanmar tham dự cúp M150 tương đồng với những điều HLV Kiatisak từng nói về Vòng loại World Cup 2018. Cựu HLV ĐTQG Thái Lan đã bày tỏ tham vọng nền bóng đá xứ Chùa tháp sẽ là là cờ đầu, cùng các nước ĐNÁ tiến lên đẳng cấp châu lục rồi đến thế giới.

Tỏ mặt đàn anh, HLV Thái Lan nói điều khiến Việt Nam phải cảm kích - Ảnh 1.

Cựu thuyền trưởng U22 Thái Lan, Worawut Srimaka

Nói thêm về U23 Thái Lan hiện tại, chính là lứa U22 vừa vô địch SEA Games, HLV Worawut Srimaka tiếp:

"Đội là những chàng trai mà chúng tôi tuyển chọn suốt một năm qua, qua rất nhiều tiêu chí. Một số cầu thủ còn thi đấu tốt ở giải VĐQG Thái Lan. Tất nhiên mọi thứ vẫn chưa hoàn chỉnh song tất cả các cầu thủ đều mong muốn được tiến bộ hơn nữa. Chúng tôi cũng đã có nhiều trải nghiệm và luôn sẵn sàng lắng nghe để hoàn chỉnh đội bóng.

Tại SEA Games, đội đã phải thi đấu trong rất nhiều sự chỉ trích và tiếng reo hò của CĐV đối phương nhưng vẫn luôn tiến lên để giành chiến thắng. Các đối thủ của chúng tôi đã phải thừa nhận sức mạnh của Thái Lan. Chúng tôi đang là đội xuất sắc nhất khu vực ĐNÁ".

Có một chi tiết rất đáng nhớ về HLV Worawut Srimaka là sau khi đưa U22 Thái Lan vô địch SEA Games 29, chiến lược gia này lại chấp nhận rút lui xuống làm trợ lý để nhường ghế nóng cho ông Zoran Jankovic. Nói về người đồng nghiệp, Worawut tiếp:

"Làm việc với Zoran mang tới hiệu quả rất cao. Anh ấy là mẫu HLV luôn cởi mở với các góp ý từ xung quanh. Anh ấy rất uyên bác và chúng tôi đều có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại châu Á. Bây giờ, chúng tôi có chung một mục đích là đưa tuyển trẻ của Thái Lan tiến bước thật xa".

Dù chung bảng đấu với Nhật Bản, Triều Tiên và Palestine nhưng Thái Lan vẫn được cho là có cơ hội lọt vào vòng loại trực tiếp của VCK U23 châu Á. Trong khi đó, chung bảng với Hàn Quốc, Australia và Syria, cơ hội đi tiếp của Việt Nam bị đánh giá rất thấp.

Bảng B SEA Games 29: U22 Việt Nam 0-3 U22 Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại