Tố Chủ tịch HĐND TP quan hệ bất chính: Bằng chứng người chồng đưa ra phải được chứng thực

T.Tú |

Người chồng đưa ra bằng chứng mới để tố cáo mối quan hệ bất chính của vị Chủ tịch HĐND TP với vợ mình, trong khi đó phía UBKT Tỉnh ủy Kon Tum đang trong quá trình làm rõ vụ việc.

Trong diễn biến mới nhất liên quan đến việc ông P.M.X. (Phó Bí thư thường trực Thành ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) bị tố quan hệ bất chính với vợ người khác, đại diện UBKT tỉnh ủy Kon Tum thông tin trên báo Đất Việt, đoàn kiểm tra đang trong thời gian 90 ngày làm rõ vụ việc, chưa có kết luận.

Theo vị này, đoàn kiểm tra làm đến đâu phải rõ ràng tới đó, trong quá trình làm rõ nếu phát hiện sai phạm đến đâu thì sẽ xử lý đến đó.

"Những bằng chứng anh T. đưa ra phải có cơ quan chứng thực, còn đứng về một phía thì không ai công nhận được. Vụ việc này khi nào có kết luận, chúng tôi sẽ trả lời công khai", nguồn trên dẫn lời vị đại diện UBKT Tỉnh ủy Kon Tum.

Cũng theo nguồn trên, bằng chứng gần đây nhất mà anh T.Q.T. (SN 1984, trú tại phường Hội Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) đưa ra để chứng minh mối quan hệ bất chính của ông X. và vợ anh tên P. (SN 1988, trú tại TP Pleiku), là giấy khám thai của chị P.

Tờ giấy này ghi tên chị P., và chẩn đoán thai 5,5 tuần. Anh T. khẳng định thai không phải con của mình, vì trong thời gian ngay trước đó anh và vợ ly thân với nhau. Song người chồng này cũng chia sẻ, khi anh gọi cho ông X. để hỏi về cái thai của vợ, thì ông X. trả lời rằng mình không liên quan và hứa không qua lại với chị P.

Trong vụ việc này, ông P.M.X. ban đầu đã thừa nhận có thời gian ngắn quan hệ tình cảm với chị P. Tuy nhiên, ông X. lý giải do nhầm lẫn có mối quan hệ bất chính chứ ông không hề chủ động. Theo ông X., khi quen biết, tìm hiểu chị P. và xác định tiến tới hôn nhân, người phụ nữ này nói với ông đã ly hôn.

Sau đó ông tìm hiểu được biết chị P. chưa ly hôn nên chủ động chấm dứt mối quan hệ tình cảm. Được biết vợ ông X. đã mất trước đó.

Về phần chồng chị P., trước bằng chứng là phiếu khám thai của vợ, anh đã đưa ra nhiều hình ảnh thân mật giữa vợ và ông X., và nói họ chụp khi cùng nhau đi du lịch nhiều nơi. Thậm chí anh còn khẳng định rằng vợ và ông X. vào nhà nghỉ, khách sạn với nhau.

Khi trả lời báo Đất Việt, chị P. phủ nhận thông tin người chồng cho rằng chị và ông X. từng đi nhà nghỉ, khách sạn với nhau. Chị P. nói "không có bằng chứng nào chứng minh điều này". Về hình ảnh chụp chung với ông X. khi đi du lịch, chị P. phân trần những hình ảnh đi chơi đó là đi chung với nhiều người, chứ không chỉ có hai người.

Người phụ nữ này cho hay, thời điểm quen ông X. thì vợ ông X. đã mất, đồng thời chị và anh T.Q.T. ly thân được 2 năm.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại