Tinh hoa phòng không Nga tụ họp tại Syria để tự... "chôn vùi danh tiếng"?

Nam Đồng |

Trong diễn biến mới nhất, báo chí Nga cho biết, nước này đã triển khai thêm hệ thống tên lửa phòng không tầm trung - xa S-350E Vityaz tới Syria.

Như vậy là cùng với S-400 triển khai tại căn cứ không quân Hmeymim, S-300VM bố trí gần Masyaf, S-300F Fort nằm trên các tàu tuần dương tên lửa lập lá chắn bảo vệ ngoài khơi, có thể nói Nga đã tung gần như toàn bộ tinh hoa của lưới lửa phòng không do mình sản xuất sang Syria để thực chiến.

Ngoài ra còn phải kể tới hàng chục tổ hợp tối tân khác đang do Quân đội Syria vận hành, trong đó đáng chú ý nhất gồm Buk-M2E, Pechora-2TM, hay thậm chí là Pantsir-SA.

Báo chí quốc tế cũng đã rất nhiều lần được nghe đi nghe lại những câu tuyên bố "đanh thép" như sẽ lập "vùng cấm bay", sẽ giáng trả nặng nề, bắn hạ bất cứ máy bay nào xâm nhập trái phép không phận Syria...

Tinh hoa phòng không Nga tụ họp tại Syria để tự... chôn vùi danh tiếng? - Ảnh 1.

Bầu trời Syria đang được bảo vệ bởi những hệ thống tên lửa phòng không tối tân nhất do Nga chế tạo

Tuy nhiên kết quả thu được của phòng không Nga thật nghèo nàn, chỉ có vài chiếc UAV mini, bóng bay trinh sát hay vài quả đạn BM-21 bị Pantsir-S1 bắn hạ (những mục tiêu quá ít giá trị, rất dễ bị tiêu diệt, cần lưu ý rằng trong các cuộc tập trận phòng không, tổ hợp Pechora-2TM đã bắn rơi bia bay IVTs-M1/M2 do Tetraedr chế tạo có vận tốc lớn và kích thước bé hơn nhiều).

Còn lại những hệ thống thuộc "hàng khủng" kể trên, thành tích của chúng vẫn chỉ là con số 0 tròn trịa. Bất chấp sự hiện diện của S-400 và S-300VM, tiêm kích Israel vẫn thoải mái ra vào không phận Syria để thực hiện đòn tập kích chớp nhoáng rồi rút lui an toàn mà chẳng phải hứng chịu bất cứ thiệt hại nào.

Kể cả khi giữa Nga và Israel thực sự tồn tại hiệp ước không trực tiếp bắn vào nhau thì cũng chẳng có điều khoản nào quy định Nga không được đưa ra cảnh báo, hay thậm chí là cấp tham số mục tiêu cho phòng không Syria "phụ trách". Điều này cho thấy các loại radar cảnh báo tầm xa tối tân của S-400, S-300VM đã bị qua mặt.

Tinh hoa phòng không Nga tụ họp tại Syria để tự... chôn vùi danh tiếng? - Ảnh 2.

Tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-35I Adir của Không quân Israel

Việc điều động thêm S-350E Vityaz sang Syria (nếu có) sẽ là hành động "rửa mặt" cho phòng không Nga, hay nó sẽ lại tiếp tục được Không quân Israel (IAF) đưa thêm vào danh sách bị "đùa giỡn" và chứng minh sự có mặt của chúng hoàn toàn vô tác dụng?

Cần lưu ý rằng các vụ không kích trước chủ yếu được thực hiện bởi F-15I Ra'am và F-16I Sufa, còn F-35I Adir phải tới cuối năm nay mới thực sự hoàn thiện khả năng chiến đấu.

Chưa tìm ra cách đối phó hiệu quả với tiêm kích thế hệ 4 đã chuẩn bị phải "tiếp đón" chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5, e rằng đang có một tương lai "lành ít dữ nhiều" đối với danh tiếng của những tinh hoa lưới lửa phòng không được Nga triển khai trên đất Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại