Tình cảm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang với tổ chức Công đoàn và người lao động

QUẾ CHI (Báo Lao Động) tổng hợp |

Như nhiều lãnh đạo cấp cao khác của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang luôn dành tình cảm, sự quan tâm rất lớn tới sự phát triển và lớn mạnh của tổ chức Công đoàn (CĐ), phong trào CNVC-LĐ cả nước.

Điều đó thể hiện qua nhiều hoạt động ủng hộ, khích lệ những chủ trương lớn của tổ chức CĐ cũng như những hình ảnh gần gũi, thân thiết của Chủ tịch Nước với CNVC-LĐ.

Tết Nguyên đán Mậu Tuất vừa qua (tháng 2-2018), nhằm động viên đoàn viên CĐ, công nhân lao động (CNLĐ) đón Tết được đầm ấm sum vầy, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã tới thăm CNLĐ một số doanh nghiệp (DN)) ở tỉnh Gia Lai và trao tặng 400 suất quà từ Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng cho CNLĐ trên địa bàn tỉnh có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong dịp này, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang cùng Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường đã trao 200 suất quà cho 200 CNLĐ của 4 công ty cao su trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trước đó, vào ngày 30-1, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã có buổi thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà cho 500 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc ở Bình Dương tại Trung tâm văn hóa lao động tỉnh.

Tại đây, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang bày tỏ mong muốn, thời gian sắp tới, tỉnh Bình Dương tiếp tục ủng hộ các hoạt động chăm lo của tổ chức CĐ và các đoàn thể, DN trên địa bàn tiếp tục có nhiều hoạt động chăm lo cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian tới.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang cũng đã dành nhiều sự quan tâm, khích lệ với những chủ trương lớn của tổ chức CĐ cũng như có những sự chỉ đạo sát sao để hoạt động CĐ được tốt hơn.

Tình cảm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang với tổ chức Công đoàn và người lao động - Ảnh 1.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang (giữa ảnh) chứng kiến lễ ký kết giữa Tổng LĐLĐVN và 9 đối tác là các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn về chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động vào tháng 9.2016. Ảnh: Hải Nguyễn

Vào tháng 9-2016, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã có buổi làm việc với Tổng LĐLĐ Việt Nam và chứng kiến lễ ký kết giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam với các đối tác là các tập đoàn, tổng công ty, DN để triển khai, đưa các sản phẩm dịch vụ đến đoàn viên và NLĐ với giá ưu đãi.

hát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các cấp, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu; lấy đoàn viên CĐ, CNVC, NLĐ làm đối tượng vận động; lấy chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên CĐ, CNVCLĐ, xây dựng QHLĐ hài hòa, ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội làm mục tiêu hoạt động; khắc phục tình trạng xơ cứng, hành chính hóa trong hoạt động CĐ để CĐ thực sự là niềm tin, chỗ dựa vững chắc, có sức hấp dẫn đối với CNVCLĐ và tạo được sự đồng tình, ủng hộ của người sử dụng LĐ…

Đặc biệt, Chủ tịch Nước chỉ đạo, nhằm chăm lo tốt hơn đến lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, chủ đề công tác của năm 2017 sẽ là "Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ". Từ chỉ đạo này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã triển khai rất nhiều hoạt động mang lại những lợi ích thiết thực cho đoàn viên, NLĐ.

Sự quan tâm, tình cảm lớn lao trên của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã động viên, khích lệ tổ chức CĐ để tổ chức CĐ ngày càng làm tốt hơn nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ cũng như tăng cường sự tin tưởng của đoàn viên, NLĐ cả nước vào Đảng, Nhà nước, tổ chức CĐ, góp phần tạo nên sức mạnh để CNLĐ vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt công việc của mình…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại