Tình báo Ukraine thừa nhận thất bại trong nỗ lực tấn công nhà máy điện Zaporizhia

Hải Vân |

Ông Kirill Budanov, Giám đốc Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine (GUR), thừa nhận lực lượng đặc nhiệm của nước này đã thực hiện ba nỗ lực tấn công và giành quyền kiểm soát Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, nhưng đã bị lực lượng Nga đẩy lùi.

Tình báo Ukraine thừa nhận thất bại trong nỗ lực tấn công nhà máy điện Zaporizhia - Ảnh 1.

Ảnh: TASS

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Budanov cho biết vào tháng 8/2022, lực lượng tác chiến đặc biệt của Ukraine đã vượt hồ chứa Kakhovka trên sông Dnepr, gần Energodar nhằm tạo chỗ đứng ở bờ trái cho nỗ lực tấn công Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Đây là chiến dịch lớn có sự tham gia của hàng trăm binh sĩ, bao gồm cả máy bay chiến đấu nước ngoài.

Ông Budanov nói rằng lực lượng này đã bị Nga đẩy lùi. Song ông khẳng định rằng thất bại đó đã mang lại một số giá trị - những binh sĩ sống sót và những người lập kế hoạch đã có được kinh nghiệm trong các hoạt động đổ bộ, có thể tận dụng để tấn công bán đảo Crimea.

Nỗ lực vượt hồ chứa Kakhovka và giành quyền kiểm soát Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia cũng từng được Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, báo cáo hôm 19/10/2022. Giới chức Nga cho biết vào thời điểm đó, Kiev đã triển khai 37 tàu cao tốc cho cuộc tấn công đổ bộ và mất khoảng 90 binh sĩ.

Trước đó, ông Vladimir Rogov, Ủy viên hội đồng chính quyền tỉnh Zaporizhzhia do Nga bổ nhiệm và là Chủ tịch phong trào “Chúng tôi sát cánh cùng nước Nga”, đưa tin lực lượng Ukraine đang huấn luyện hàng trăm binh sĩ cho nỗ lực mới nhằm giành quyền kiểm soát nhà máy điện Zaporizhia. Theo ông Rogov, hành động của Ukraine cho thấy Kiev vẫn chưa từ bỏ kế hoạch giành quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu.

Hôm 4/10 vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói với hãng tin TASS rằng tình hình xung quanh nhà máy điện rất phức tạp, đồng thời ông cho biết Kiev sẽ không từ bỏ nỗ lực nhằm vào cơ sở này.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc, đã nhiều lần cảnh báo về những rủi ro an toàn do các hoạt động thù địch gần nhà máy Zaporizhia. IAEA cũng đã thất bại trong việc hòa giải thỏa thuận giữa Nga và Ukraine về vùng an toàn quanh Energodar.

Tuần trước, một đơn vị biệt kích của Ukraine đã bị đẩy lùi khi đang tiến về mũi Tarkhankut ở rìa phía tây của bán đảo Crimea. Lính biệt kích di chuyển trên một chiếc thuyền máy quân sự và ba ván trượt phản lực hướng tới bán đảo, nơi đặt căn cứ hải quân Nga và một số sân bay. Theo Bộ Quốc phòng Nga, 31 máy bay không người lái đã bị đánh chặn và tiêu diệt trong đêm tại các khu vực phía tây của Nga là Belgorod, Bryansk và Kursk.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại