Tình báo Quốc phòng Mỹ công bố báo cáo "Sức mạnh quân sự Nga"

Thùy Linh |

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) vừa mới công bố báo cáo "Sức mạnh quân sự Nga" (Russia Military Power) dài 116 trang, chỉ ra các “mối đe dọa quân sự” đến Mỹ từ Nga.

Trước khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, các tài liệu tương tự của DIA với tiêu đề "Sức mạnh quân sự Liên Xô" (Soviet Military Power) đã được ra đời vào thập niên 1980…

Tháng 9-1981, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó là Ca-xpa Oen-bơ-gơ (Caspar Weinberger) đã yêu cầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ đưa ra một cái nhìn tổng quát về sức mạnh quân sự của Liên Xô.

Mục đích chính của việc làm này là cung cấp cho các nhà lãnh đạo Mỹ, cơ quan an ninh quốc gia thông tin đầy đủ và chính xác về "mối đe dọa quân sự" này. Báo cáo "Sức mạnh quân sự Liên Xô" ra đời, nhanh chóng trở thành một ấn bản hằng năm, được dịch sang 8 thứ tiếng và được phát hành trên khắp thế giới.

Tình báo Quốc phòng Mỹ công bố báo cáo Sức mạnh quân sự Nga - Ảnh 1.

Một trang trong báo cáo "Sức mạnh quân sự Nga". Ảnh: Ria.ru

Theo RIA Novosti, trong lời mở đầu của báo cáo "Sức mạnh quân sự của Nga" vừa được công bố, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ, Trung tướng Vin-xen Xti-uốt (Vincent Stewart) giải thích rằng, việc đánh giá các mối đe dọa là "thúc đẩy đối thoại" giữa quan chức chính phủ, quân đội, các đồng minh của Mỹ về vấn đề phải đối mặt trong thế kỷ 21.

Nga được mô tả là một quốc gia có tiềm lực quân sự nổi lên trên trường quốc tế, "đặt ra một vấn đề nghiêm trọng đối với Mỹ". Ông Vin-xen Xti-uốt nhấn mạnh, trong thập kỷ tới Nga sẽ tự tin hơn và có thể sẽ có những hành động quyết liệt hơn.

Mỹ cần phải lường trước điều này và không đơn giản là phản ứng lại những hành động của Nga mà cần phải nghiên cứu xem làm thế nào để ngăn chặn các cuộc xung đột trong tương lai, các chỉ huy quân đội Mỹ cũng phải nhận thức đầy đủ về khả năng quân sự của Nga.

Báo cáo "Sức mạnh quân sự Nga" của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ đưa ra cái nhìn tổng quát về sức mạnh quân sự được "hồi sinh" của Nga.

Tài liệu nhấn mạnh rằng, Nga "dự định sử dụng sức mạnh quân sự để bảo đảm sự ổn định theo các điều kiện riêng do nước này đặt ra".

Báo cáo ghi nhận, sau khi quay lại làm chủ điện Crem-li vào năm 2012, Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-tin (Vladimir Putin) đã tiến hành công cuộc phục hồi Nga thành một cường quốc có tiềm lực quân sự mạnh và cơ cấu lại trật tự thế giới.

Chiến lược an ninh quốc gia của Nga hiện nay, được Tổng thống V.Pu-tin ký vào ngày 31-12-2015, là một chiến lược "cứng rắn" hơn so với chiến lược được công bố vào năm 2009.

Theo DIA, Chiến lược an ninh quốc gia của Nga đã phản ánh chính xác hơn về tiến trình quân sự-chính trị của điện Crem-li so với học thuyết quân sự của Nga, được công bố trước đó.

Tình báo Quốc phòng Mỹ công bố báo cáo Sức mạnh quân sự Nga - Ảnh 2.

Báo cáo "Sức mạnh quân sự Nga" (Russia Military Power) vừa được DIA công bố. Ảnh: Sputniknews.com

Khác với các bản báo cáo tương tự từ hơn 20 năm trước, báo cáo mới của Mỹ nói nhiều về chiến lược và chiến thuật trong chiến tranh thông tin. "Mát-xcơ-va coi lĩnh vực thông tin là một lĩnh vực quan trọng và mang tính chiến lược. Chiến tranh thông tin đối với điện Crem-li là phương tiện chính để chiếm ưu thế trên trường thế giới", tài liệu nhận định.

Theo tài liệu của DIA, điện Crem-li dự kiến sẽ dành hơn 28 tỷ USD để nâng cao năng lực của "bộ ba hạt nhân", bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa, cũng như lực lượng hải quân và không quân. Báo cáo cũng phân tích chi tiết về Lực lượng không quân chiến lược, tình trạng của hệ thống phòng không và hệ thống phòng thủ tên lửa của quân đội Nga.

Trong đó, nhóm vũ khí không gian của Nga đón vai trò then chốt. Hiện nay, Mát-xcơ-va có hơn 130 tàu vũ trụ trong quỹ đạo ngoài Trái Đất. Đây là mạng lưới thông tin liên lạc, định vị, khảo sát, quan sát khí tượng và trinh sát.

Trong vài năm tới, Nga sẽ dành ưu tiên hàng đầu cho việc hiện đại hóa hệ thống thông tin liên lạc, định vị và quan sát bề mặt Trái Đất, đồng thời tiếp tục cải thiện hệ thống thông tin tình báo điện tử và hệ thống cảnh báo sớm các cuộc tấn công", các tác giả của báo cáo cho biết.

Nga đang có các hệ thống vệ tinh hiện đại để nhận được hình ảnh trên mặt đất có độ nét cao. Hiện nay, Nga đang đứng thứ ba về số lượng vệ tinh, sau Mỹ và Trung Quốc.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ chuyên thu thập thông tin mật về các kế hoạch quân sự của các quốc gia và quân đội nước ngoài, phân tích dữ liệu và cung cấp cho quân đội nhằm bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia Mỹ. Các nhân viên DIA hiện đang hoạt động tại hơn 140 quốc gia trên thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại