TIN TỐT LÀNH MÙNG 3 TẾT: CSGT dùng ôtô công vụ đưa hai mẹ con về nhà trọ trong đêm

Thành Công (TH) |

Thấy trời lạnh và quãng đường phải đi là 10km, CSGT Đà Nẵng đã dùng ôtô công vụ đưa hai mẹ con chị Vân về nhà trọ trong đêm.

CSGT Đà Nẵng dùng xe ôtô công vụ đưa hai mẹ con về nhà trọ

Theo báo giới trong nước, 23h30 đêm mồng 2 Tết (ngày 29/1), Tổ tuần tra CSGT Công an quận Hải Châu thấy một cặp vợ chồng đang điều khiển xe máy lưu thông ở ngã tư đường 30 tháng 4 và 2/ 9 , người mẹ ngồi sau đang bồng 1 đứa con nhỏ ngủ trên tay.

Sau khi hỏi thăm được biết người phụ nữ tên Vân đi chúc Tết ở quận Thanh Khê về, lúc đó trời lạnh mà nhà trọ lại cách những gần 10km nên Tổ tuần tra CSGT Công an quận Hải Châu đã dùng ôtô công vụ của đơn vị chở 2 mẹ con chị Vân về nhà trọ ở phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Cũng trong ngày 29/1, Tổ tuần tra CSGT Công an quận Hải Châu phát hiện 1 du khách người Trung Quốc đi xe mô tô chở người ngồi sau nhưng người này không đội mũ bảo hiểm. Sau khi hướng dẫn, nhắc nhở du khách thì CSGT đã gọi xe taxi để chở người không đội mũ bảo hiểm đến điểm tham quan.

3 công trình giao thông trọng điểm sẽ hoàn thành trong năm 2017

3 công trình này gồm: Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, hầm đèo Cả, cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện.

Theo thông tin được công bố, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi dài gần 140 km, được thiết kế tiêu chuẩn cao tốc loại A với 4 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/h và dự kiến được thông xe cuối năm 2017.

Hầm đèo Cả là hầm đường bộ dài thứ hai cả nước, nằm trên Quốc lộ 1A (giữa tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên) có số vốn đầu tư hơn 16.600 tỷ đồng, dự kiến khánh thành vào tháng 7/2017.

TIN TỐT LÀNH MÙNG 3 TẾT: CSGT dùng ôtô công vụ đưa hai mẹ con về nhà trọ trong đêm - Ảnh 1.

Công trường xây dựng đường xuyên biển Tân Vũ - Lạch Huyện. (Ảnh: Báo Đầu tư)

Cầu vượt biển Tân Vũ -Lạch Huyện có tổng mức đầu tư là 11.849 tỷ đồng.

Cầu có tổng chiều dài toàn tuyến là 15,63km, phần cầu vượt biển dài 5,44km phần đường dẫn cầu dài 10,19km, với quy mô đường cấp 3 đồng bằng, tốc độ thiết kế 80km/h. Dự kiến đây sẽ là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và là một trong những cây cầu vượt biển lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á.

CSGT Hà Nội giúp đỡ cô gái đang hết tiền, đi lang thang suốt 3 ngày Tết

Chiều 29/1 (mùng 2 Tết), tổ công tác Đội CSGT số 6 Công an Hà Nội gồm Đại uý Trần Văn Túc và Thượng uý Bùi Anh Tuấn thấy chị Trần Thị Kạch (SN 1985, quê huyện Long Mỹ, Hậu Giang) đi lang thang với dáng vẻ mệt mỏi ở gần khu vực cầu Thăng Long (quận Bắc Từ Liêm) nên đã hỏi thăm.

Chị Kạch cho hay, hôm 30 Tết, chị đi qua biên giới Trung Quốc - Việt Nam sau khi rời khỏi nhà chồng rồi về tỉnh Lạng Sơn. Do hết tiền nên chị đi lang thang và chưa thể về quê.

TIN TỐT LÀNH MÙNG 3 TẾT: CSGT dùng ôtô công vụ đưa hai mẹ con về nhà trọ trong đêm - Ảnh 2.

Chị Kạch được các chiến sỹ đội CSGT số 6 giúp đỡ.

Cô gái này sau đó đã được đưa về trụ sở Đội CSGT số 6. Các chiến sỹ của đội đã lo chu đáo việc ăn uống của chị, rồi sau đó giúp đỡ tìm nơi tạm trú để hôm sau chị bắt xe khách vào TP. HCM về quê.

Cảm động về sự giúp đỡ này, chị Trần Thị Kạch đã gửi thư cám ơn đến Đội CSGT số 6.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại